Cập nhật lúc

BN 36 ở Bình Thuận lại dương tính SARS-CoV-2; Thanh Hóa khẩn cấp cách ly cả nhà bán phở cho BN 137 nghi tái nhiễm Covid-19

18h ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc hiện tại là 270 trường hợp, trong đó 225 người đã khỏi bệnh.

Chiều 24/4, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai khẳng định với Tiền phong, việc mua thiết bị y tế phuc vụ công tác phòng, chống dịch COVID – 19 ở Quảng Nam trong đó có máy xét nghiệm Realtime PCR tự động được thực hiện đúng quy định, không có chuyện "bắt tay", thổi giá.

BN 36 ở Bình Thuận lại dương tính SARS-CoV-2; Thanh Hóa khẩn cấp cách ly cả nhà bán phở cho BN 137 nghi tái nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam

 

 

“Việc mua máy xét nghiệm được thực hiện đúng quy định. Không có chuyện bắt tay, thổi giá, cũng chẳng có chuyện mua để trục lợi. Nội lo chống dịch đã đủ khờ người rồi!” – ông Hai nói.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Namhttps://soha.vn/mua-may-xet-ng...

 

Ông Hai cũng cho hay đang làm báo cáo cụ thể để gửi UBND tỉnh và Bộ Y tế.

32
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đón 215 công dân từ Singapore về, cách ly tại Cần Thơ

    215 công dân Việt Nam từ Singapore đã về đến sân bay quốc tế Cần Thơ chiều 24-4, được đưa đi cách ly. Đây là đợt tiếp nhận đầu tiên của sân bay Cần Thơ sau khi nới lỏng cách ly xã hội.

    Khoảng 14h45 ngày 24-4, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón chuyến bay số hiệu VJ 812, hỗ trợ công dân Việt Nam từ Singapore về nước.

    Họ là những trường hợp đặc biệt như người già, đi điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, lao động, du học sinh… hết hạn ở Singapore nhưng không về nước được, bị kẹt lại do dịch COVID-19.


    Bài viết được lược dẫn từ Tuoitre.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch UBND TP HCM: TP sẽ đón 1.000 người Việt về nước

    Chiều 24-4, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội TP HCM trong quý I-2020, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sắp tới, TP sẽ đón 1.000 người Việt về. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành liên quan cần chuẩn bị phương án cách ly cụ thể.

    BN 36 ở Bình Thuận lại dương tính SARS-CoV-2; Thanh Hóa khẩn cấp cách ly cả nhà bán phở cho BN 137 tái nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp kinh tế - xã hội chiều 24-4 (Ảnh: Phan Anh)

    Dẫn lại thông tin 2 trường hợp du học sinh từ Nhật Bản trở về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn, đã dương tính với SARS-Cov-2, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh trong công tác phòng, chống dịch tới đây không được chủ quan, lơ là.

     

    "Nếu làm không quyết liệt, chặt chẽ thì sẽ bị ảnh hưởng. Tình hình còn diễn biến phức tạp nên không được chủ quan. Bài học của Singapore làm chúng ta suy nghĩ".

    Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCMhttps://soha.vn/chu-tich-ubnd-...

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tại sao chúng ta nên lo lắng về làn sóng thứ hai của Covid-19?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGĐ Sở Tài Nguyên Môi trường TPHCM bị khiển trách vì văn bản hỏa táng

    Tại buổi họp báo tình hình Kinh tế – Xã hội TP HCM quý I/2020 diễn ra chiều nay (24/4), ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP HCM cho biết, Chủ tịch UBND TP HCM đã ra hình thức "khiển trách" với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên– Môi trường vì có liên quan đến sự việc văn bản hoả táng từng gây hoang mang dư luận.

    Khẩn cấp cách ly cả nhà bán phở cho bệnh nhân 137 nghi nhiễm SARS-CoV-2 trở lại - Ảnh 1.

    Ông Hà Phước Thắng cho biết, có 3 cá nhân có liên quan đến sự việc là bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên–Môi trường, Trưởng phòng và một chuyên viên Phòng Quản lý chất thải rắn.

    Sau khi có sự việc, UBND TP đã lập Hội đồng kỷ luật công chức xem xét kỷ luật bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ. Còn 2 cá nhân thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên – Môi trường và Sở đã có quyết định kỷ luật.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tiếp tục cấm triệt để hoạt động vui chơi, giải trí

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 36 lại dương tính

    TS-BS Đặng Thức Anh Vũ - PGĐ Sở Y tế Bình Thuận cho biết, sau 6 lần xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 36 đều âm tính. Đến ngày 23.4, kết quả xét nghiệm tại tỉnh BN này lại dương tính. Để có kết quả chính xác, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận tiếp tục lấy mẫu và gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả gửi về từ Viện Pastuer Nha Trang chiều nay 24.4 thông báo BN 36 dương tính Covid-19.

    Trước đó, ngày 10.4, BN Covid-19 thứ 36 (64 tuổi, người giúp việc cho BN thứ 34) và BN thứ 44 (bé 10 tuổi, con BN thứ 37) khỏi bệnh, được xuất viện. Sau đó, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận chuyển cả hai BN này đến Trung tâm điều trị bệnh Covid-19, đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận để cách ly 14 ngày.

    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN269, 270 đã được cách ly ngay khi về nước, xác định nhiều người liên quan

    Trao đổi với PV vào chiều 24/4, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 vừa được công bố nằm trong đoàn 160 công dân từ Nhật Bản trở về Việt Nam vào đêm ngày 22/4 và được đưa về cách ly tập trung tại sư đoàn 568 (Trường quân sự tỉnh) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

    Việt Nam ghi nhận 2 ca Covid-19 mới; Thanh Hóa khẩn cấp cách ly 4 F1 của bệnh nhân 137 nghi nhiễm SARS-CoV-2 trở lại - Ảnh 1.

    Trong đoàn này có 48 trường hợp phụ nữ có thai, 2 trường hợp chuẩn bị sinh và 7 trẻ em.

    Người đứng đầu ngành y tế tỉnh Thái Bình cũng chia sẻ, xác định chuyến bay này về Việt Nam muộn nên cơ quan y tế đã có những nghi ngờ về khả năng xuất hiện ca dương tính.

    "Ngay khi xác định 2 trường hợp này dương tính thì 20 người trên xe ô tô cùng từ sân bay Vân Đồn về Trường quân sự tỉnh Thái Bình với họ đã được cách ly riêng biệt. 5 trường hợp liên quan đến cùng phòng với 2 người này cũng được cách ly riêng biệt. Một trường hợp cùng ngồi hàng ghế đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh để cách ly và bước đầu xác định có kết quả âm tính với SARS-CoV-2", ông Dịu nói thêm.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận 2 ca Covid-19 mới, là du học sinh về từ Nhật Bản

    18h ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc hiện tại là 270 trường hợp, trong đó 225 người đã khỏi bệnh.

    Việt Nam ghi nhận 2 ca Covid-19 mới; Thanh Hóa khẩn cấp cách ly 4 F1 của bệnh nhân 137 nghi nhiễm SARS-CoV-2 trở lại - Ảnh 1.

    Cả 2 trường hợp mắc mới đều là du học sinh từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 22/4 trên chuyến bay VN311. Ngay sau nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn, được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

    - Ca bệnh 269 (BN269): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.

    - Ca bệnh 270 (BN270): Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang.

    Ngày 22/4,Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định.

    Ngày 24/4 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa khẩn cấp cách ly 4 F1 của bệnh nhân 137 nghi nhiễm SARS-CoV-2 trở lại

    Sáng 24.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tổ chức đưa 4 người trong gia đình ông Lê Ngọc Tuân (chủ nhà hàng Tuân Thịnh, địa chỉ tại thôn Tiền Phòng, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đi cách ly ở khu cách ly tập trung huyện Tĩnh Gia.

    Lý do, cả 4 người trong gia đình trên  đã tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 137 nghi dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mua máy xét nghiệm 7,5 tỷ, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam khẳng định 'không thổi giá'

    Chiều 24/4, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai khẳng định với Tiền phong, việc mua thiết bị y tế phuc vụ công tác phòng, chống dịch COVID – 19 ở Quảng Nam trong đó có máy xét nghiệm Realtime PCR tự động được thực hiện đúng quy định, không có chuyện "bắt tay", thổi giá.

    BN 36 ở Bình Thuận lại dương tính SARS-CoV-2; Thanh Hóa khẩn cấp cách ly cả nhà bán phở cho BN 137 nghi tái nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam

     

     

    “Việc mua máy xét nghiệm được thực hiện đúng quy định. Không có chuyện bắt tay, thổi giá, cũng chẳng có chuyện mua để trục lợi. Nội lo chống dịch đã đủ khờ người rồi!” – ông Hai nói.

    Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Namhttps://soha.vn/mua-may-xet-ng...

     

    Ông Hai cũng cho hay đang làm báo cáo cụ thể để gửi UBND tỉnh và Bộ Y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ phong tỏa Bệnh viện Thận Hà Nội từ 16h30 chiều nay

    Trưa nay, 24-4, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Thận Hà Nội xác nhận, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ký quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa, kết thúc cách ly y tế tại Bệnh viện Thận Hà Nội từ 16h30 chiều nay.

    Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu báo cáo vụ mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,5 tỉ; dỡ phong tỏa BV Thận Hà Nội từ 16h30 chiều nay - Ảnh 1.

    Từ 16h30 chiều 24-4, Bệnh viện Thận Hà Nội sẽ được dỡ phong tỏa

    Theo quyết định này, sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, Bệnh viện Thận Hà Nội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế tại Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18-3-2020; Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28-3-2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở y tế.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu báo cáo vụ mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,5 tỉ đồng

    Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 do Sở Y tế mua và được trang bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam). Hệ thống bắt đầu đưa vào hoạt động từ ngày 1/4. Ông Thanh cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế báo cáo. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam đang phải tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh. Sau dịp lễ 30/4, 1/5, sẽ nghe báo cáo cụ thể.

    Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho hay việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động với giá 7,5 tỷ đồng trang bị cho Trung tân Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) đã được Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm báo cáo gửi Bộ Y tế.

    Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu báo cáo vụ mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,5 tỉ; dỡ phong tỏa BV Thận Hà Nội từ 16h30 chiều nay - Ảnh 1.

    Quảng Nam trước đó ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 nhưng đều được chữa khỏi

    "Việc mua sắm sai đúng thế thế nào thì sẽ được làm rõ. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh", ông Hai nói.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly hàng trăm chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam

    Theo tờ Người lao động, tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện cách ly y tế đối với 358 chuyên gia Trung Quốc của Goertek và công ty đối tác tại Việt Nam sang làm việc tại Công ty TNHH Goertek Vina.

    Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo về việc đón, thực hiện cách ly y tế đối với 358 chuyên gia Trung Quốc của Goertek và công ty đối tác tại Việt Nam sang làm việc tại Công ty TNHH Goertek Vina.

    Ngày 22-4, tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), 358 chuyên gia Trung Quốc của Goertek và công ty đối tác tại Việt Nam được khai báo y tế và thực hiện các nội dung khác theo đúng quy định của Chính phủ Việt Nam, được kiểm tra y tế, kiểm tra Giấy xác nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 do Bệnh viện Nhân dân số 2 TP Duy Phường (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) cấp, mặc trang phục bảo hộ chống dịch và di chuyển bằng xe chuyên dụng đã khử khuẩn về Khách sạn Wilton và Khách sạn Crow Hotel (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

    Trong đó, 176 chuyên gia cách ly tại Khách sạn Wilton; 182 chuyên gia cách ly tại Khách sạn Crow Hotel. 2 khách sạn trên được triển khai như một điểm cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Hàng ngày, các chuyên gia và cán bộ phục vụ tại khách sạn được theo dõi sức khỏe và thân nhiệt 2 lần; khách sạn được vệ sinh và khử khuẩn đúng quy định.

    Đến ngày thứ 4 và ngày thứ 13, các chuyên gia được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, nếu kết quả xét nghiệm âm tính, các chuyên gia được cấp Giấy xác nhận cách ly 14 ngày theo quy định.

    Sở Y tế giao Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là các cơ quan trực tiếp thực hiện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh bác tin nâng khống giá mua thiết bị xét nghiệm COVID-19

    Ngày 24/4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội đưa thông tin về việc tỉnh Quảng Ninh đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm bệnh COVID-19 cao hơn nhiều lần so với giá thực tế.

    BN 137 trở lại viện điều trị sau 1 ngày xuất viện; tâm sự của người sáng chế ATM gạo sau khi bị tấn công vì clip từ chối nhận gạo - Ảnh 1.

    Quảng Ninh là một trong những đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trên cả nước.

    Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin không chính xác.

    Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, quy trình mua thiết bị được thực hiện công khai, minh bạch, với giá cạnh tranh, đúng quy định pháp luật.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Bộ Y tế nói về những yếu tố kỳ lạ ở bệnh nhân phi công người Anh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 16 ngày không phát hiện ca mắc Covid-19, phi công người Anh là BN duy nhất đang điều trị

    Sáng 24/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, nhưng còn tiếp tục thở máy. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 23/4 đã âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

    Tại TP.HCM đã 16 ngày không phát hiện thêm ca mắc mới, số người mắc bệnh trên địa bàn là 54 người. Trong đó, 53 người đã được công bố khỏi bệnh.

    BN 137 trở lại viện điều trị sau 1 ngày xuất viện; tâm sự của người sáng chế ATM gạo sau khi bị tấn công vì clip từ chối nhận gạo - Ảnh 1.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM từ chiều ngày 23/4, các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố đã dừng hoạt động.

    Về tình hình cách ly, toàn thành phố đang có 199 người cách ly, gồm 36 trường hợp tại các khu cách ly tập trung của thành phố, 11 trường hợp tại các cơ sở cách ly của quận/huyện và 152 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 137 nhiễm Covid-19 trở lại viện điều trị sau 1 ngày xuất viện

    Ngày 24/4, Sở Y tế Nghệ An cho biết, bệnh nhân số 137 nhiễm Covid-19 trước đó được công bố khỏi bệnh và trở về quê nhà tại xã Công Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đón trở lại viện điều trị sau 1 ngày xuất viện.

    BN 137 trở lại viện điều trị sau 1 ngày xuất viện; tâm sự của người sáng chế ATM gạo sau khi bị tấn công vì clip từ chối nhận gạo - Ảnh 1.

    Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngay sau khi được xuất viện, chiều 22/4, bệnh nhân 137 này bắt xe taxi do lái xe Đào Văn Đạt (35 tuổi,  trú ở phường Phú Thượng, Tây Hồ (Hà Nội) chở từ Hà Nội về nhà tại xóm 5, xã Công Thành (Yên Thành).

    Trên đường về có dừng đổi tiền ở tiệm vàng tại TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (không nhớ rõ địa điểm) và dừng ăn cơm tại quán ăn không rõ tên ở thôn Minh Thanh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khoảng thời gian 19h30 ngày 22/4.

    Đến 21h cùng ngày, bệnh nhân về đến nhà và tự cách ly ở nhà riêng. Từ khi về nhà, bệnh nhân này cách ly tuyệt đối, không tiếp xúc với ai trong gia đình và hàng xóm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều níu chân người sáng chế 'ATM gạo' sau khi bị tấn công vì clip từ chối nhận gạo

    Ngay từ ban đầu, anh Tuấn Anh đã nhấn mạnh "ATM gạo" là mô hình áp dụng công nghệ hiện đại, hạn chế nhiều nhất có thể những người gian trá, lợi dụng hoạt động từ thiện. Với những người trông khá giả, người giám sát sẽ hỏi han, kiểm tra lý do vì sao họ đến nhận. Anh không muốn cướp đi cơ hội của họ chỉ vì vẻ bề ngoài.

    Trường hợp của em H. là sơ sót trong quy trình khi không đảm bảo đúng các bước mà anh Tuấn Anh đã đề ra. Anh nhận phần lỗi về mình vì nhân viên bỏ sót quy trình, dẫn đến sự việc đáng tiếc. Hiện tại, anh Tuấn Anh chưa liên hệ được với H. để thăm hỏi và đề nghị công việc tại "ATM gạo" cho em.

    "Tại máy phát gạo này, tôi đã tạo điều kiện cho 10 người khỏe mạnh, đã từng đến nhận gạo có công việc bốc, vác, xếp gạo với mức lương từ 6-7 triệu/tháng. Tôi muốn đưa em H. về đây làm để cho em thấy ý nghĩa của công việc từ thiện và giá trị lao động khi bản thân em có thể giúp được hàng ngàn người khác", chủ máy phát gạo tự động bộc bạch.

     Đây cũng là điều níu chân anh Tuấn Anh tiếp tục duy trì hoạt động của “ATM gạo” sau những gì đã xảy ra.


    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người F3 đầu tiên nhiễm nCoV: 'Tôi bị sốc'

    Nhớ lại giây phút chứng kiến người thân được đưa đi cách ly, mẹ xét nghiệm dương tính, đôi lông mày "bệnh nhân 227" nhíu lại.

    "Tôi sốc khi biết tin mẹ nhiễm, rồi đến lượt tôi nhiễm, cả gia đình đi cách ly", anh chia sẻ. Anh lây từ mẹ, còn mẹ lây từ một người khác, anh là F3 đầu tiên ở Việt Nam bị lây nhiễm nCoV.

     Nam thanh niên, 31 tuổi, sống tại Long Biên, Hà Nội, được ghi nhận là bệnh nhân Covid-19 hôm 2/4.

    Bài viết được lược dẫn từ VnExpess.net. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 16.000 mẫu xét nghiệm ở Hạ Lôi, Đồng Văn và Đông Cứu đều âm tính

    Tờ Sức khỏe đời sống đưa tin, sáng 24/4, theo Bộ Y tế, tất cả các mẫu bệnh phẩm lấy tại các ổ dịch: Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội); Đồng Văn (Hà Giang) và Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội) đều cho kết quả âm tính.

    Theo đó, có tổng cộng 15.903 mẫu xét nghiệm đã được lấy tại 3 ổ dịch nói trên. Cụ thể:

    Tại ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đã ghi nhận tổng số 13 ca mắc COVID-19; đang cách ly, theo dõi 1.684 người. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 14.242 mẫu xét nghiệm và cho kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

    Ngày phát hiện trường hợp bệnh cuối cùng tại ổ dịch này là 14/04/2020 - trường hợp BN267. Không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 267. Đã lập 12 chốt kiểm soát, tiếp tục khoanh vùng, cách ly toàn thôn; thành lập 74 tổ giám sát sức khoẻ người dân toàn thôn 2 lần/ngày.

    Tại ổ dịch Đồng Văn (Hà Giang) đã ghi nhận tổng số 1 ca mắc COVID-19; đang cách ly, theo dõi 262 người. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 415 mẫu xét nghiệm và cho kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

    Ngày phát hiện trường hợp bệnh cuối cùng tại ổ dịch này là 11/04/2020 - trường hợp BN268. Không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 268.

    Kết quả 15.903 mẫu xét nghiệm của 3 ổ dịch Hạ Lôi, Đồng Văn, Đông Cứu; máy thở MV20 đầu tiên đến TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Đồng Văn (Hà Giang).

    Tại ổ dịch Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội) đã ghi nhận tổng số 1 ca mắc COVID-19; đang cách ly, theo dõi 226 người. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 1.246 mẫu xét nghiệm và cho kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

    Ngày phát hiện trường hợp bệnh cuối cùng tại ổ dịch này là 14/04/2020 - trường hợp BN266. Không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 266.

    Bộ Y tế cho biết, sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội), nhà máy Sam Sung (tỉnh Bắc Ninh), thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội), bệnh viện Thận Hà Nội; quán bar Buddha (Thành phố Hồ Chí Minh); Bệnh viện Bạch Mai; xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang). Tăng cường hoạt động kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương.

    Kết quả 15.903 mẫu xét nghiệm của 3 ổ dịch Hạ Lôi, Đồng Văn, Đông Cứu; máy thở MV20 đầu tiên đến TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

    Ngày thứ 8 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Ảnh: Bộ Y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những máy thở MV20 đầu tiên 'đặt chân' đến TP.HCM

    Ngày 24/4, Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Đại học Văn Lang cho biết những máy thở Eliciae MV20 đầu tiên do Nhà trường và tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ 100% kinh phí vừa về đến TP.HCM từ Nhật Bản.

    Dịch Covid ngày 24/4: Những máy thở MV20 đầu tiên đặt chân đến TP.HCM có gì đặc biệt?  - Ảnh 1.

    Máy thở MV20 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp nhận vừa về đến TP.HCM.

    Theo đó, số máy thở này nằm trong dự án sản xuất 2.000 máy thở để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 tại Việt Nam.

    Trong khi đó, TS BS Đỗ Quốc Huy - Phó Giám đốc Bệnh viện 115 TP.HCM cho biết, máy thở Eliciae MV20 rất phù hợp để triển khai ở các bệnh viện dã chiến hoặc các khu cách ly của các bệnh viện, nơi không thể có đủ máy thở hiện đại và bác sĩ cũng như nhân viên y tế chuyên khoa Hồi sức cấp cứu.

    "MV20 khá đơn giản, khác hẳn với những chiếc máy thở hiện đại rất tinh vi và phức tạp tại khoa Hồi sức tích cực. Máy chỉ có 2 mode thở, vận hành đơn giản và không cần phải huấn luyện nhiều, 1 bác sĩ đa khoa cũng có thể sử dụng được. Ngoài ra, nó có thể giúp cải thiện oxy hóa khá hiệu quả cho những người bệnh suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) mức độ nhẹ đến vừa. Khi vận hành máy có thể đảm bảo an toàn cho người bệnh vì ít có khả năng gây thêm những tổn thương phổi do thở máy và an toàn cho nhân viên y tế", bác sĩ Huy nhấn mạnh.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được ra theo hướng nào?

    Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, Chính phủ đã đồng ý với phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

    Những máy thở MV20 đầu tiên đặt chân đến TP.HCM có gì đặc biệt? Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được ra theo hướng nào? - Ảnh 1.

    Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT giải đáp những thắc mắc về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

    Theo ông Mai Văn Trinh, hiện nay trong giáo dục THPT của Việt Nam, kết thúc bậc tiểu học, THCS đều không có kỳ thi để đánh giá chất lượng.

    Do đó Luật Giáo dục đã quy định rất rõ học sịnh học hết chương trình lớp 12 thì đủ điều kiện để tham dự một kỳ thi, nếu đạt yêu cầu sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

    "Kỳ thi tốt nghiệp THPT là rất cần thiết. Đây là kỳ thi cuối cùng để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục hiện hành, để sử dụng nhiều mục đích khác nhau như xét công nhận tốt nghiệp, làm căn cứ điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường. Nếu kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khách quan thì có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nữa, trong đó có cả công tác tuyển sinh ĐH, CĐ", ông Trinh cho biết.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh mới

    Theo thông tin các trường đã công bố, năm nay sẽ có nhiều kỳ thi tuyển sinh đại học riêng sau khi thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

    Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới; quán cơm, xe buýt ở Hà Nội mở cửa hậu cách ly ra sao? - Ảnh 1.

    Cụ thể, Đại học kinh tế Quốc dân, Đại học Hàng hải thông báo, sẽ xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 70%, 30% chỉ tiêu còn lại sẽ xét tuyển theo các phương thức học bạ, xét tuyển thẳng...

    "Nhà trường cũng xác định là một kỳ thi mà nó có thể có phân hóa thấp hơn, tuy nhiên hình thức và quy trình tổ chức thi nó vẫn theo quy trình chung của Bộ, chúng tôi hy vọng cũng tổ chức hết sức công bằng, khách quan. Chỉ cần một kỳ thi không cần quá khó nhưng có kết quả chính xác, công bằng, nhà trường xét tuyển dựa vào đó tôi nghĩ vẫn hoàn toàn yên tâm", ông Nguyễn Khắc Khiêm, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hàng hải nói.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Toàn cảnh 47 ngày chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

    Kể từ ngày 6.3 với bệnh nhân thứ 17 trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam, cả nước bắt đầu bước vào giai đoạn 2 của dịch Covid-19.

    Tới sáng 24.4, Việt Nam bước sang ngày thứ 8 không có thêm bệnh nhân Covid-19 mới được ghi nhận. Cả nước vẫn chỉ có số bệnh nhân là 268 người (tính cả giai đoạn 1), trong đó đã có 224 bệnh nhân khỏi bệnh, chiếm 84%.

    Trong giai đoạn 2 của dịch bệnh (từ 6.3 tới nay), Việt Nam ghi nhận 252 bệnh nhân mới, trong đó, có tới hơn 100 bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm khoảng 40%.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau gỡ phong toả, Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa nhận khám thông thường

    Bệnh viện Bạch Mai chưa nhận khám bệnh thông thường. Trong tháng 5 tới bệnh viện dự kiến chỉ tiếp nhận các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch và người bệnh mắc các bệnh, nhóm bệnh được sử dụng giấy chuyển tuyến, có giấy hẹn khám lại.

    8 ngày liên tiếp không có ca mắc mới; quán cơm, xe buýt ở Hà Nội mở cửa đón khách hậu cách ly ra sao? - Ảnh 1.

    Lãnh đạo Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện Bạch Mai về tiếp nhận điều trị bệnh nhân sau khi gỡ lệnh phong toả- Ảnh: Lê Hảo

    PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), chiều 23-4 đã làm việc với Bệnh viện Bạch Mai, kiểm tra các hoạt động chuẩn bị cho công tác tiếp đón bệnh nhân của bệnh viện trong thời gian tới. PGS Khuê đề nghị bệnh viện đảm bảo các quy định tại khu vực khám, sàng lọc để phòng chống dịch Covid-19 khi tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh trở lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng "chốt" những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng phát triển kinh tế - xã hội; 62 tỉnh, thành có nguy cơ thấp tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

    Máy thở MV20 đầu tiên đặt chân đến TP.HCM có gì đặc biệt? Thủ tướng chốt những quy định giai đoạn mới chống Covid-19 - Ảnh 1.

    Chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch dài hơi hơn cùng phát triển KTXH.

    Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao.

    Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên đi học lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Hà Nội - Sài Gòn trong ngày đầu hết giãn cách xã hội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày trở về của bé trai 6 tuổi mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quán cơm, xe buýt ở Hà Nội mở cửa đón khách 'hậu cách ly' ra sao?

    Quán cơm lắp tấm chắn chống giọt bắn

    Ngày đầu tiên mở cửa trở lại, ông Nguyễn Đức Sơn, 55 tuổi - chủ quán cơm trên phố Phủ Doãn - đã cùng nhân viên lắp đặt tấm chắn bằng nhựa chống giọt bắn trên bàn ăn.

    Cửa hàng của ông Sơn có khoảng 10 bàn, ngày thường mỗi bàn đón chừng 6-8 lượt khách, bàn nhỏ sẽ đón chừng 4 lượt khách. Nay, với tấm chắn, mỗi bàn lớn chỉ phục vụ 4 lượt khách, còn bàn nhỏ thì 2 khách.

    8 ngày liên tiếp không có ca mắc mới; quán cơm, xe buýt ở Hà Nội mở cửa đón khách hậu cách ly ra sao? - Ảnh 1.

    Thủ tướng "chốt" những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới

    Ngồi cách nhau trên xe buýt và rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe khách

    Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online tại một số bến xe của Hà Nội trong ngày 23-4, nhiều tuyến xe buýt và xe khách liên tỉnh đã bắt đầu hoạt động trở lại để phục vụ người dân.

    Các tuyến xe buýt đều dán những thông báo đeo khẩu trang trước khi lên xe.

    Bến xe khách ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội.

    Bài viết được lược dẫn từ Tuoitre.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc CDC Hà Nội vừa bị bắt từng bị tố cáo nhiều sai phạm

    Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đã ký phê duyệt gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đợt 1 với tổng chi phí hơn 30 tỷ đồng, từng bị tố cáo sai phạm, có nhiều khoản thu nhập bất thường. Nhiều địa phương khác cũng chỉ định thầu hệ thống Realtime PCR tự động với mức giá tương tự hoặc cao hơn.

    8 ngày liên tiếp không có ca mắc mới; quán cơm, xe buýt ở Hà Nội mở cửa đón khách hậu cách ly ra sao? - Ảnh 1.

    Ngày 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và các đơn vị liên quan.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Cảm có một số sai phạm trong quá trình mua sắm máy xét nghiệm SARS-CoV-2 (virus gây dịch bệnh COVID-19).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước còn 4 huyện tiếp tục phải cách ly xã hội

    Thủ tướng xác định các huyện Mê Linh, Thường Tín (Hà Nội), Đồng Văn (Hà Giang) và Yên Phong (Bắc Ninh) là các huyện có nguy cơ cao, phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 về cách ly xã hội.

    Phố Bùi Viện, Nguyễn Huệ sau chuỗi ngày cách ly xã hội.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM cho xe khách, xe taxi hoạt động, xe buýt chờ hết ngày 3/5

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam 8 ngày liên tiếp không có ca mắc mới

    Tính đến 6h ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận vẫn dừng lại ở 268 trường hợp mắc Covid-19 tại 28 tỉnh, thành phố, là quốc gia đứng thứ 122 trong số 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch Covid-19.

    - Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 145.786

    - Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 416 (trong đó: số mới trong ngày: 73, số cũ đang theo dõi: 342).

    - Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.890 (trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 354; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.832; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.706).

    - Tổng số 189.253 mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm đến nay (số mẫu dương tính: 268).

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 15 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 2 ca.

    8 ngày liên tiếp không có ca mắc mới, cả nước còn 4 huyện tiếp tục phải cách ly xã hội;  - Ảnh 1.

    Đồ họa: Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại