Biểu tình chống dự luật mới tại Indonesia: 9.000 nhân viên an ninh bảo vệ dinh Tổng thống

Hương Trà |

Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ ngày 6/10, một ngày sau khi Quốc hội Indonesia thông qua dự luật việc làm hay còn gọi là luật Ombinus gây tranh cãi.

Hôm nay (8/10), hơn 9.000 nhân viên an ninh được huy động để bảo vệ dinh Tổng thống tại thủ đô Jakarta của Indonesia trước các cuộc biểu tình chống dự luật việc làm mới được Quốc hội thông qua đầu tuần qua.

Ông Yusri, Trưởng phòng quan hệ công chúng, Sở cảnh sát Jakarta cho biết, có ít nhất 9.346 nhân viên an ninh bao gồm cảnh sát, quân đội và chính quyền khu vực đã được triển khai để bảo vệ dinh Tổng thống trước các cuộc biểu tình. Các nhân viên an ninh có thể được tăng cường thêm nếu cần thiết.

Có khoảng 20.000 người biểu tình từ khắp nơi đang đổ dồn về dinh Tổng thống. Ông Yusri xác nhận, không có giấy phép biểu tình nào được cấp cho đến nay, đặc biệt trong bối cảnh thủ đô Jakarta đang áp dụng biện pháp Giới hạn xã hội Quy mô lớn do dịch Covid-19. Cảnh sát Jakarta kêu gọi người dân không biểu tình trong bối cảnh đại dịch và đưa ra các quy định về việc tuân thủ giao thức y tế.

Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ ngày 6/10, một ngày sau khi Quốc hội Indonesia thông qua dự luật việc làm hay còn gọi là luật Ombinus gây tranh cãi. Liên đoàn lao động Indonesia cho biết, phong trào biểu tình và đình công của người lao động, giới sinh viên và các nhà môi trường sẽ diễn ra từ ngày 6-8/10 để phản đối dự luật được cho là “thiếu dân chủ”, “gây hại tới người lao động và môi trường”.

Người biểu tình tập trung trước inh Tổng thống tại Jakarta để thúc giục Tổng thống Joko Widodo hủy bỏ dự luật này. Tuy nhiên sáng nay, trong lúc người biểu tình tiến tới Dinh Tổng thống thì nhà lãnh đạo Indonesia đã lên đường tới đảo Kalimantan do công việc sắp xếp từ trước.

Kể từ khi các cuộc biểu tình diễn ra đến nay, cảnh sát Jakarta đã bắt giữ khoảng 200 người biểu tình. Kết quả điều tra cho thấy, người biểu tình nhận lời kêu gọi từ mạng xã hội. 90 trong số 200 người này đã được làm xét nghiệm nhanh Covid-19. Kết quả là 12 người dương tính và được đưa đi làm xét nghiệm PCR chuyên sâu.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra trên toàn Indonesia. Nhiều nơi đã biến thành các cuộc bạo loạn. Các nhà chức trách lo ngại, sẽ có thêm nhiều cụm lây nhiễm Covid-19 mới trong các cuộc biểu tình này. Hiện nay, Indonesia đã ghi nhận hơn 315.000 ca mắc Covid-19 với gần11.500 trường hợp đã tử vong./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại