Quan tài mây của Indonesia hút khách châu Âu giữa dịch bệnh

Minh Thu |

Những chiếc quan tài được đan từ cây mây của Indonesia đang được nhiều người châu Âu lựa chọn để chôn cất người thân giữa dịch bệnh.

Thay vì dùng quan tài gỗ, số lượng người dân châu Âu dùng quan tài làm từ cây mây để chôn cất người thân ngày càng gia tăng. Xu hướng này càng nở rộ trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành.

Theo nhà sản xuất quan tài người Indonesia, anh Natianingsih, nhu cầu mua quan tài mây đã tăng 50% kể từ khi dịch Covid-19 mới xuất hiện vào đầu năm 2020.

Ở Indonesia, việc sử dụng các quan tài làm từ cây mây dần trở thành lựa chọn phổ biến thay cho quan tài bằng gỗ. Nhờ đặc tính thân thiện với môi trường mà những chiếc quan tài mây của Indonesia đã dần chiếm được sự tin dùng của người dân châu Âu.

Cây mây lâu nay cũng được dùng để làm nguyên liệu để sản xuất đồ nội thất trong gia đình. Nhờ đặc tính dễ dàng phân hủy sinh học sau khi được chôn xuống dưới đất, quan tài mây cũng giúp giảm tác động tới môi trường khi người dân dùng phương thức chôn cất truyền thống.

Mỗi chiếc quan tài đan từ cây mây có thể được hoàn thành trong 2 ngày. Số lượng lướn quan tài mây đã được Indonesia xuất khẩu ra nhiều nước mà đặc biệt là sang Đức, Anh và Hà Lan.

“Chúng tôi không bán sản phẩm trong nước bởi giá thành tương đối đắt đỏ. Mỗi chiếc quan tài có giá từ 2 – 3 triệu rupiah (135 – 200 USD) phụ thuộc vào độ tinh xảo của các đường nét đan kết”, anh Natianingsih nói.

Cũng theo anh Natianingsih, nhu cầu mua quan tài mây gia tăng nhanh trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

“Thời gian đầu dịch xuất hiện, chúng tôi chuyển 8 – 9 thùng container và số lượng đơn hàng đã tăng 50%. Phần lớn các đơn hàng đặt mua của chúng tôi là để về tích trữ phòng khi Indonesia bị phong tỏa không thể xuất hàng đi”, anh Natianingsih chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại