Biểu diễn khinh công bị lỗi, chưởng môn Võ Đang tự phơi bày “trò lừa bịp” của chính mình

Tiểu Mã |

Võ sư Trần Sư Hành khiến rất nhiều người hâm mộ phải ngao ngán sau màn “khinh công rởm” của mình.

Man khinh công bị lỗi của Trần Sư Hành

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải clip màn "khinh công rởm" của người đứng đầu phái Võ Đang – võ sư Trần Sư Hành. Theo đó, vị võ sư này đã xếp một chướng ngại vật bằng xi măng với chiều cao khoảng hơn 1m rồi dùng kỹ năng "khinh công" mà ông từng nhiều lần quảng cáo để bay qua chướng ngại vật đó.

Thế nhưng, màn "khinh công" này lại bị lỗi bởi Trần Sư Hành đã làm bể chướng ngại vật và còn bị trầy xước nhẹ ở vùng ống quyển.

Sẽ không có gì đáng nói về màn biểu diễn này nếu như Trần Sư Hành không từng tô vẽ về khả năng khinh công của mình. Bởi cách đây không lâu, chính Trần Sư Hành còn khẳng định rằng ông có thể nhảy một bước lên một bức tường cao tới 5m, hoặc nhảy từ tòa nhà cao 10 tầng xuống đất mà không cần bất kỳ một dụng cụ bảo hộ nào.

Theo một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc, màn khinh công bị lỗi vừa được phát tán chính là cơ sở để khẳng định rằng Trần Sư Hành hoàn khoác lác về khả năng của mình. Bởi ngay cả một chướng ngại vật cao hơn 1m mà ông còn không thể vượt qua, nên việc ông nhảy một bước lên bức tường 5m chắc chắn là điều không thể. Đó hoàn toàn là một chi tiết được Trần Sư Hành bịa đặt để tô vẽ cho khả năng thực sự của mình.

Biểu diễn khinh công bị lỗi, chưởng môn Võ Đang tự phơi bày “trò lừa bịp” của chính mình - Ảnh 2.
Biểu diễn khinh công bị lỗi, chưởng môn Võ Đang tự phơi bày “trò lừa bịp” của chính mình - Ảnh 3.

Theo Sohu, không lâu sau khi đoạn clip trên được phát tán, Trần Sư Hành đã nhận được chiến thư từ Luyện Dụ Hiên – cựu vô địch boxing đang theo học bên Mỹ nhưng chuẩn bị quay trở về Trung Quốc.

Luyện Du Hiên công kích Trần Sư Hành là "kẻ lừa đảo" và cho rằng võ sư Võ Đang thậm chí còn thua kém cả Mã Bảo Quốc lẫn Ngụy Lôi… những người dám bước lên đài thi đấu thay vì chỉ biết "dùng võ bằng miệng".

Biểu diễn khinh công bị lỗi, chưởng môn Võ Đang tự phơi bày “trò lừa bịp” của chính mình - Ảnh 4.

Luyện Du Hiên (trái) thách đấu Trần Sư Hành.

Tờ Sohu trích thông điệp thách đấu của Luyện Du Hiên tới Trần Sư Hành: "Ông ta (Trần Sư Hành) thậm chí còn không bằng Mã Bảo Quốc, Ngụy Lôi, Đinh Hạo… Ít nhất, họ còn dám chiến đấu trên võ đài, bất kể thắng hay thua thì họ còn xứng đáng nhận một lời khen vì đã can đảm.

Nhưng Trần Sư Hành đã từng lên võ đài hay chưa, hay ông ta chỉ là kẻ khoác lác giả dối? Ông ta đã chiến đấu với ai ngoài học sinh của mình? Điều đó thật nực cười.

Tôi vẫn đang học ở bên Mỹ nhưng tháng 8 tới, tôi sẽ trở lại Trung Quốc. Chắc chắn, lúc đó tôi sẽ lên núi Võ Đang để tìm ông ta. Ông ta có thể đánh theo bất kỳ luật nào mà ông ta muốn, kể cả đấu binh khí".

Theo cư dân mạng Trung Quốc, khả năng cao Trần Sư Hành sẽ lảng tránh lời thách đấu của Luyện Du Hiên. Ngoài sự chênh lệch lớn về tuổi tác thì Luyện Du Hiên còn là võ sĩ có nhiều kinh nghiệm đấu đài, từng sở hữu chiếc đai vô địch boxing WBC sau đó học thêm môn Muay Thái và kickboxing. Thế nên, chắc chắn Trần Sư Hành sẽ "lành ít dữ nhiều" nếu chấp nhận lời thách đấu.

Một tiết mục khác của Trần Sư Hành

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại