Biển Đông sắp có thêm tàu ngầm Kilo-636: Khách hàng mà Nga không thể từ chối

Ly Vy |

Một quốc gia ở ĐNÁ dự kiến đặt mua nhiều loại vũ khí từ Nga, gồm trực thăng vũ trang và tàu ngầm Kilo-636. Đó chính là đất nước hứng nhiều bão nhất thế giới - Philippines.

Thông tin này được nêu trong bài phỏng vấn của tờ Interfax với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana tại triển lãm IndoDefence 2018.

"Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua nhiều loại vũ khí bao gồm trực thăng vũ trang và trực thăng vận tải, cũng như các loại vũ khí bộ binh, mua thêm súng chống tăng RPG và đạn," ông Delfin Lorenzana cho biết.

Biển Đông sắp có thêm tàu ngầm Kilo-636: Khách hàng mà Nga không thể từ chối - Ảnh 1.

Hải quân Philippines tham quan tàu ngầm lớp Kilo của Nga hồi tháng 10 năm nay.

Cũng theo ông, trong tương lai, Philippines cũng có thể mua các tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel từ Nga.

"Vâng, chúng tôi đang cân nhắc nhiều lựa chọn, tàu ngầm lớp Kilo-636 của Nga là một trong số đó", ông Lorenzana nói.

Ông cũng nhấn mạnh việc hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai quốc gia đang trong đà phát triển. "Chúng tôi đã nhận một số lượng nhỏ súng chống tăng RPG từ Nga. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu cho việc hợp tác giữa quân đội hai nước," ông nói.

Biển Đông sắp có thêm tàu ngầm Kilo-636: Khách hàng mà Nga không thể từ chối - Ảnh 2.

Tàu đổ bộ BRP Tarlac của Hải quân Philippines đến thăm cảng Vladivostok (Nga) hồi tháng 10 năm nay.

Vào hôm 18/06 vừa qua, thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Philippines đã có hiệu lực.

Thỏa thuận này được ký vào hôm 24/10/2017 trong chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đến Manila. Cũng trong ngày hôm đó, hợp đồng về việc cung cấp súng chống tăng RPG-7V2 cùng đạn dược đi kèm cho Philippines đã được ký kết.

Trước đó, phía Philippines cũng nhận được một số lô vũ khí từ Nga, bao gồm súng trường, đạn dược đi kèm cũng như một số xe vận tải.

Vào năm 2017, phát ngôn viên của Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga (FSMTC), bà Maria Vorobyeva cho Interfax biết rằng:

"Phía Philippines tỏ ra quan tâm đến nhiều sản phẩm quân sự của Nga dành cho các lực lượng vũ trang, cảnh sát và tuần duyên. Bao gồm: tàu tuần tra, tàu cao tốc, tàu ngầm Kilo-636, trực thăng, xe bọc thép, vũ khí bộ binh cỡ nhỏ, súng bộ binh và các loại vũ khí cận chiến".

Bà nói rằng phía Philippines đã được giới thiệu các sản phẩm của Kalashnikov Concern, trực thăng Mi-17V-5, Mi-171Sh, Mi-35, tàu cao tốc, các hệ thống dành cho tuần duyên và nhiều loại vũ khí khác.

Với mong muốn chiếm lĩnh thị trường vũ khí Philippines và xúc tiến từ nhiều năm nay, một khi quốc gia này đặt mua những sản phẩm quốc phòng hiện đại, chắc chắn Nga sẽ không thể từ chối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại