Biến đổi khí hậu: "Bi kịch" của con người thời hiện đại!

Quang Thạch |

Biến đổi khí hậu ngày nay được cả thế giới công nhận và tìm cách khắc phục, nhưng năm 1847 thì nó lại là điều hết sức điên rồ và ngớ ngẩn!

Vào năm 1847, George Perkins Marsh, một nghị sĩ của bang Vermont (Mỹ), đã quan sát được tình trạng các bãi than bị khai thác quá mức, đầm lầy thì cạn nước, nạn chặt phá rừng tràn lan, nhiệt độ trung bình ngày càng tăng.

Ông đã biết rằng đó là những việc làm gây ảnh hướng xấu đến Trái Đất. Vì vậy, tại một cuộc họp với Hiệp hội Nông nghiệp Rutland County, Marsh đã phát biểu những nghiên cứu của mình.

Biến đổi khí hậu: Bi kịch của con người thời hiện đại! - Ảnh 1.

Nghị sĩ George Perkins Marsh (1801 - 1882)

Ông đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ để nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ phải chết, nhưng là trong tương lai. Khí hậu thay đổi theo hướng tốt hơn hay xấu đi phụ thuộc vào chính hành động của con người."

Thật không may, nhiều người không ai để ý lời cảnh báo của Marsh, mặc dù những lời cảnh báo này đến từ một người cực kỳ nổi tiếng trong giới khoa học.

Thậm chí ông đã xuất bản một cuốn sách về phát hiện của mình và hậu quả của biến đổi khí hậu nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều.

Biến đổi khí hậu: Bi kịch của con người thời hiện đại! - Ảnh 2.

Cuốn sách của George Perkins Marsh.

Nếu có ý kiến cho rằng, con người có thể khiến toàn bộ hành tinh trở nên nóng hơn chỉ đơn giản bằng cách sử dụng hết các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trái Đất, thì điều này bị cho là quá điên rồ vào thời điểm đó.

Hơn một thế kỷ sau phát biểu của Marsh, công nghệ tiên tiến phát triển giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về môi trường.

Qua đó, các nhà khoa học đã phát hiện Trái đất đang thật sự nóng lên vì các tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác quá mức cho phép.

Trên thực tế, chỉ cần vài thập kỷ sau, con người đã có thể tự cảm nhận được sự nóng lên rõ rệt của Trái Đất và cuối cùng đã hiểu rằng "những điều ngớ ngẩn Marsh nói hồi đó là chính xác."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại