*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, phân trần ông không vội vàng để làm sai quy định khi ký 8 quyết định tuyển dụng biên chế giáo viên trước khi nghỉ hưu 3 ngày, mà do cán bộ các phòng ban của sở nắm chưa kỹ vấn đề.
Bộ GD&ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị giao bổ sung biên chế giáo viên cho 17 tỉnh tăng cơ học về quy mô học sinh và 5 tỉnh Tây Nguyên.
Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung biên chế cho bậc mầm non đối với 17 tỉnh có tăng dân số cơ học là 20.973 giáo viên và 15 tỉnh Tây Nguyên là 5.735 giáo viên.
Liên quan đến vụ việc ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vào cuối tháng 3-2018 bị bắt tạm giam về hành vi nhận tiền “chạy” vào biên chế giáo viên, kết quả điều tra đến này đã hé lộ nhiều tình tiết khá bất ngờ.
Mặc dù không có khả năng chạy việc vào trường học, bệnh viện nhưng Long vẫn cầm tiền vừa hứa với nhiều người sẽ lo biên chế và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trăn trở: “Giờ ‘chạy việc’ rất khó! Nhiều cử nhân sư phạm ‘mai phục’ dạy hợp đồng trong trường nhiều năm nhưng chưa vào được biên chế”.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu áp dụng chủ trương bỏ biên chế cả với giáo viên vùng sâu, vùng xa, cả đời gắn bó với nghề giáo thì không ổn.
"Chính phủ yêu cầu các địa phương, Bộ, ngành phải tiếp tục báo cáo, tự rà soát, phát hiện và Chính phủ sẽ có các giải pháp xử lý như đối với 12 dự án "đắp chăn, đắp chiếu".
Khi Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ tuyên bố thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên, dư luận đã rung chấn dữ dội.
"Phần nhiều giáo viên có tâm lý vào biên chế để ổn định, dẫn tới khó khăn trong nâng cao kiến thức... chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng", ông Nhạ nêu thực trạng.