Bích Phương: Tôi nổi tiếng nhờ sự may mắn!

Tùy Phong |

Chia sẻ về con đường âm nhạc của mình, Bích Phương cho rằng đó là duyên số và bản thân cô cũng gặp nhiều may mắn hơn các đồng nghiệp khác.

Nổi tiếng với những ca khúc đình đám như: Bao giờ lấy chồng, Gửi anh xa nhớ... Bích Phương đang là cái tên được khá nhiều khán giả trẻ yêu mến. Giọng hát trong trẻo, gương mặt xinh xắn ưa nhìn và đặc biệt là phong cách vui nhộn, dễ thương chính là điểm cộng khiến tên tuổi Bích Phương ngày càng "phủ sóng" mạnh mẽ.

Chia sẻ trong một chương trình gần đây với người hâm mộ, Bích Phương thẳng thắn cho hay sự nổi tiếng của cô bắt nguồn từ may mắn:

"Âm nhạc là duyên số chứ tôi không chủ động trong việc trở thành một nghệ sĩ như thế nào. Nhưng tôi nghĩ, chuyện có người đỡ đầu hay có người dẫn dắt chỉ là yếu tố cần chứ không phải yếu tố đủ để nổi tiếng.

Bích Phương: Tôi nổi tiếng nhờ sự may mắn! - Ảnh 1.

Tôi nghĩ mình may mắn có xuất phát điểm thuận lợi hơn một số nghệ sĩ khác. Một cách vô tình, tôi có 1 bài hát tương đối nổi tiếng và được nhiều khán giả biết tới".

Chia sẻ về thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp âm nhạc, Bích Phương tiết lộ đó chính là khoảng thời gian khi tô ra mắt ca khúc Mình yêu nhau đi:

"Thời điểm khó khăn nhất là sau khi tôi ra ca khúc Mình yêu nhau đi. Lúc đó có khó khăn một chút về kinh tế, vì cả tôi và Tiên đều chưa biết nhiều về chuyện làm nghề, chẳng biết làm thế nào để có show.

Nhưng sau đó, tôi nghĩ mình cứ làm việc một cách nghiêm túc thì Tổ nghề sẽ chứng đến và mọi thứ sẽ suôn sẻ".

Bích Phương: Tôi luôn cảm thấy mình may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại