Bí thư chi đoàn bị giam oan yêu cầu bồi thường 3,6 tỷ đồng

Tân Châu ​ |

Liên quan vụ án oan đối với anh Bùi Minh Lý, đảng viên dự bị, Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), chiều qua (11/3), đại diện TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) có buổi làm việc với anh Lý cùng luật sư.

Anh Bùi Minh Lý trong lúc chờ làm việc với TAND quận Bình Thạnh chiều 11/3. Ảnh: Tân Châu

Anh Bùi Minh Lý trong lúc chờ làm việc với TAND quận Bình Thạnh chiều 11/3. Ảnh: Tân Châu

Tại buổi làm việc, anh Lý đề nghị các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh tổ chức buổi xin lỗi anh tại quê nhà là xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đại diện TAND quận Bình Thạnh đã chấp nhận đề nghị này. Ngoài ra các bên cũng thống nhất buổi xin lỗi sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tới đây.

Về việc đòi bồi thường, chiều 11/3, anh Lý cho phóng viên Tiền Phong biết anh yêu cầu được bồi thường 3 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, 1 tỷ đồng bồi thường danh dự; 1 tỷ đồng bồi thường vì chậm tổ chức xin lỗi (sau gần 3 năm kể từ khi đình chỉ vụ án mới tổ chức xin lỗi); số tiền bồi thường còn lại là do anh Lý bị mất thu nhập do bị tạm giam và các chi phí khác.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo TAND Bình Thạnh nói với Tiền Phong rằng, hiện chưa đề cập việc đền bù. Sau khi tổ chức xin lỗi xong mới tiến hành thương lượng việc bồi thường cho anh Lý.

Sáng 11/3, thẩm phán Nguyễn Thanh Vân (chủ tọa phiên tòa sơ thẩm ngày 2/7/2015, tuyên phạt anh Bùi Minh Lý 3 năm tù) cũng đã có buổi kiểm điểm nội bộ tại TAND quận Bình Thạnh. Buổi kiểm điểm này có sự tham dự của lãnh đạo một số phòng, ban của TAND TPHCM. Tại đây, ông Vân cho biết sẽ chấp nhận mọi quyết định của lãnh đạo các cấp về kỷ luật ông nếu kết luận ông có sai phạm, khuyết điểm.

Nội dung buổi kiểm điểm này đã được lập biên bản, trình lãnh đạo TAND TPHCM xem xét có quyết định tiếp theo đối với ông Vân.

Ðiều tra viên vụ án oan đã ra khỏi ngành

Bản án sơ thẩm số 104/2015/HSST, ngày 2/7/2015 của TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tuyên phạt anh Bùi Minh Lý 3 năm tù, về tội “Cướp giật tài sản”. Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm này là thẩm phán Nguyễn Thanh Vân. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Vân sau phiên tòa này đã được TAND TPHCM phân công công tác tại TAND quận 9 (nay là TAND TP Thủ Đức, TPHCM).

Trong thời gian công tác tại TAND quận 9, ông Vân được các cấp nhận xét là làm tốt nhiệm vụ và không sai sót gì trong công tác xét xử. Thi đậu thẩm phán trung cấp, ông Nguyễn Thanh Vân được bổ nhiệm là thẩm phán trung cấp và chuyển về Tòa Dân sự (TAND TPHCM) cho đến nay.

Tham gia phiên tòa sơ thẩm xử anh Bùi Minh Lý ngày 2/7/2015, đại diện Viện KSND quận Bình Thạnh giữ công tố là bà Hoàng Tuyết Vân. Tại phiên tòa này, bà Vân đã bảo lưu cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt anh Bùi Minh Lý từ 3-4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Hiện kiểm sát viên Hoàng Tuyết Vân đang công tác tại Viện KSND quận Bình Thạnh. Riêng điều tra viên vụ án oan này hiện không còn công tác trong ngành công an.

Ngay sau khi bị TAND quận Bình Thạnh tuyên án sơ thẩm 3 năm tù, anh Bùi Minh Lý kháng cáo kêu oan. Ngày 26/9/2015, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm. Theo nội dung bản án phúc thẩm số 630/2015/HSPT, tại phiên xử, đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố là kiểm sát viên Võ Văn Thanh.

Ông Thanh đề nghị HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. HĐXX xét thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ nhưng cấp phúc thẩm không thể bổ sung nên cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục chung.

Ngay sau phiên xử phúc thẩm này, anh Lý bị tạm giam thêm hơn 1 năm thì có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn. HĐXX cấp phúc thẩm gồm có chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Văn Minh, cùng 2 thẩm phán là Nguyễn Thị Việt Tiên và Phan Văn Liệt. Thẩm phán Nguyễn Văn Minh hiện công tác tại TAND cấp cao tại TPHCM, còn 2 thẩm phán Nguyễn Thị Việt Tiên, Phan Văn Liệt đã nghỉ hưu.

Bản án sơ thẩm xác định: Khoảng 21 giờ ngày 19/1/2014, tại tổ dân phố ở phường 25, quận Bình Thạnh, Bùi Minh Lý giật sợi dây chuyền của người dân ở đây, rồi rồ ga chạy. Lý bị rượt đuổi, bị bắt, rồi bị đánh và bị khống chế.

Tính đến thời điểm được tại ngoại, anh Bùi Minh Lý bị bắt tạm giam 28 tháng 10 ngày. Đến ngày 31/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Lý, vì sau khi điều tra lại vẫn không đủ chứng cứ kết tội anh Lý. Vụ án Bùi Minh Lý "cướp giật tài sản" chính thức thành án oan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại