Bí quyết giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của nam sinh xứ Thanh

Gia Hân - Mạnh Linh |

“Trong 3 năm theo học tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, em đã tham dự khá nhiều kỳ thi lớn nhỏ. Trước mỗi kỳ thi, em luôn đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Vì vậy, mỗi ngày em dành hơn 10 tiếng để ôn luyện, có những hôm 2-3h sáng em mới đi ngủ”, chủ nhân của tấm Huy chương Bạc Olympic Toán (IMO 2022) - Nguyễn Đại Dương chia sẻ.

"Muốn học giỏi toán phải yêu thích toán"

Đạt thành tích cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, đoàn học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (IMO 2022) được tổ chức tại Oslo (Na Uy) trở về trong sự tự hào của thầy cô và gia đình. Tại kỳ thi này, Trường THTP chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa có em Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 12T2, đạt Huy chương Bạc.

Với vẻ bẽn lẽn và thậm chí có chút "ngố" đặc trưng của một dân chuyên Toán điển hình, chàng trai xứ Thanh Nguyễn Đại Dương không giấu niềm vui khi góp phần vào thành tích của đoàn Việt Nam.

"Tuy chưa đạt được kết quả cao nhất nhưng em rất vui và tự hào vì được đóng góp vào thành tích của đoàn Việt Nam. Các thành viên trong đoàn đều cố gắng hết sức mình và chúng em rất vui khi đội tuyển Olympic Toán học quốc tế Việt Nam đạt thành tích 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, xếp thứ 4/104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ."

Dương tâm sự, bố mẹ em đều là giáo viên nên ngay khi còn nhỏ, cậu bé được bố mẹ chỉ bảo, cho chơi các trò chơi về con số. Niềm đam mê với môn Toán của Dương cũng dần khơi dậy từ đó. Cậu bé yêu Toán một cách tự nhiên và cho biết rất hạnh phúc khi được học Toán.

Bên cạnh đó, Dương là người rất nỗ lực, hết mình trong học tập. "Trong 3 năm theo học tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, em đã tham dự khá nhiều kỳ thi lớn nhỏ. Trước mỗi kỳ thi, em luôn đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Vì vậy, mỗi ngày em dành hơn 10 tiếng để ôn luyện, có những hôm 2-3h sáng em mới đi ngủ", Dương chia sẻ.

Bí quyết giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của nam sinh xứ Thanh - Ảnh 1.

Em Nguyễn Đại Dương và thầy giáo Nguyễn Đình Thanh.

Giai đoạn vừa qua do việc học chiếm quá nhiều thời gian, Dương ít khi tham gia các hoạt động bên ngoài. Môn thể thao em đam mê nhất là bóng đá, tuy nhiên số lần tham gia được cũng khá ít do đá bóng thường xếp lịch vào giờ học. Thấy cơ thể ít vận động, Dương đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi giữa các giờ học, tranh thủ đến phòng tập Gym để giữ sức khỏe.

Nguyễn Đại Dương tâm sự, ngay từ hồi cấp 1, trong khi khá khó khăn với việc học tiếng Việt thì môn Toán lại khiến em thích thú. Dương thấy "nhiều cái hay" khi học và giải bài tập Toán, đặc biệt là sự biến đổi linh hoạt của các dạng bài. Sau này, khi theo đuổi môn Toán, tham gia các đội tuyển, cuộc thi,… em gặp được những người bạn có cùng đam mê và chơi với nhau rất vui. Điều này càng làm em yêu thích con đường đã chọn.

Nói về việc ôn tập cho Olympic Toán quốc tế 2022, Dương cho biết quá trình ôn luyện tuy có căng thẳng nhưng cũng khá vui. "Em và các bạn ôn luyện ở Viện Toán khoảng 1 tháng và ở lại, sinh hoạt tại đó luôn. Chúng em học cả ngày, nghe có vẻ căng thẳng nhưng thực tế vẫn dành được khá nhiều thời gian để vui chơi cùng nhau, gắn kết tình bạn", Dương nói.

Khi tham dự cuộc thi tại Nauy, Đại Dương nhận định bản thân hoàn thành bài thi chưa như mong đợi, do tâm lý xen lẫn chút hồi hộp. Lý giải về việc này, Dương cho hay, khi em vừa xuống máy bay ở Nauy thì được thông báo hành lý của em bị thất lạc, đến nay vẫn chưa tìm thấy. "Biết mình đạt Huy chương Bạc, khi đó em mới cảm thấy yên tâm, tâm trạng mới thoải mái hơn, dù mục tiêu em đặt ra là thành tích cao nhất.", nam sinh nhớ lại.

Theo chủ nhân của Huy chương Bạc toán học 2022, để học tốt môn Toán và đạt được thành tích tốt tại các cuộc thi, trước hết cần sự đam mê. Việc tìm thấy sở thích sẽ giúp ta có nhiều động lực theo đuổi, dù là Toán hay bất cứ môn học nào. Khi làm bài mà không thấy chán, việc học sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, học Toán cũng đòi hỏi sự chăm chỉ, phải luyện tập khá nhiều. Làm nhiều bài toán, tập trung cao độ và đặt mục tiêu rõ ràng là "bí quyết" giành Huy chương bạc của chàng trai trẻ.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nguyễn Đại Dương cho biết em đã đăng ký xét tuyển vào Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, Dương dự định chỉ học ở đây 1 năm, sau đó sẽ chuyển vào Đại học RMIT để tiếp tục theo đuổi đam mê và thực hiện những dự định của mình trong tương lai.

Là giáo viên chủ nhiệm, dạy môn toán, theo sát Đại Dương trong suốt hành trình ôn thi đội tuyển cũng như hành trình tham dự IMO 2022 tại Na Uy, thầy Nguyễn Đình Thanh, giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết: "Đại Dương là một học sinh thông minh, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ học tập mà thầy cô giao. Em là một học sinh thực sự say mê môn toán, luôn nỗ lực tìm tòi, khám phá, chinh phục những vấn đề hay và khó trong toán học. Để giành tấm Huy chương Bạc Olympic toán quốc tế, Dương đã có một quá trình dài phấn đấu không ngừng nghỉ. Em có một ý chí kiên cường, luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua những khó khăn, thử thách để vươn lên."

Bí quyết "ươm mầm" nhân tài

Trao đổi với PV, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết: "Để nhà trường có được thành tích như ngày hôm nay, đó là một quá trình dài. Ngay từ khi các em trúng tuyển vào trường Chuyên Lam Sơn đã được các thầy cô lên kế hoạch bồi dưỡng, qua quá trình này sẽ phát hiện ra những em có tố chất vượt trội hơn và các em sẽ được bồi dưỡng riêng để giảng dạy một cách hiệu quả nhất. Với phương châm muốn có trò giỏi phải có thầy giỏi, nhà trường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện để các thầy cô nhà trường phát huy hết năng lực, trình độ của mình."

Bí quyết giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của nam sinh xứ Thanh - Ảnh 2.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Thầy Sơn cho hay, điều quan trọng nhất là tôn trọng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để thầy cô chuyên tâm với sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, nhà trường bằng mọi cách mời được các thầy cô, các GS, TS nổi tiếng về bồi dưỡng cho học sinh giỏi.

Để có được những nhân tài cho trường THPT Chuyên Lam Sơn, lãnh đạo nhà trường đã chủ động tìm kiếm, quy tụ những học sinh xuất sắc về trường, từ khi các em còn đang học tại các trường THCS, đặc biệt là các trường trọng điểm.

Được biết, với thành tích cao của thầy trò Trường THPT Chuyên Lam Sơn tại IMO 2022, chiều 20/7, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế năm 2022.

Bí quyết giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của nam sinh xứ Thanh - Ảnh 4.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đầu Thanh Tùng, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thầy giáo Nguyễn Đình Thanh và em Nguyễn Đại Dương.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đã chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc mà em Nguyễn Đại Dương đã đạt được tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022; đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Trường THPT chuyên Lam Sơn, giáo viên tham gia bồi dưỡng, cùng với gia đình đã góp sức làm nên thành công cho em Nguyễn Đại Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại