Bị Quản đốc khu vực đối xử tệ, hàng trăm công nhân nhà máy may đình công phản đối

Ngọc Tú |

Cho rằng bị Quản đốc khu vực mình làm việc đối xử tệ bạc, hàng trăm công nhân nhà máy máy Wooin Vina đã đình công để phản đối và đòi quyền lợi.

Từ sáng 7/9, hàng trăm công nhân tại nhà máy may Wooin Vina (đóng tại khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã không vào làm việc mà tập trung ngoài cổng công ty yêu cầu gặp lãnh đạo để đòi các quyền lợi của người lao động.

Theo các công nhân tại đây cho biết, họ yêu cầu lãnh đạo giải quyết các vấn đề như thời gian làm việc quá căng thẳng, tiền ăn trưa quá thấp, thời gian nhỉ buổi trưa quá ít, áp lực về tăng sản phẩm nhưng tiền thưởng thấp.

Bị Quản đốc khu vực đối xử tệ, hàng trăm công nhân nhà máy may đình công phản đối - Ảnh 1.

Công nhân tập trung ngoài cổng để đình công, yêu cầu gặp lãnh đạo công ty giải quyết quyền lợi.

Công nhân cho biết thêm, họ thường xuyên bị người Quản đốc khu vực 2 trực tiếp quản lý đối xử tệ bạc với công nhân nên công nhân yêu cầu lãnh đạo công ty thay người Quản đốc.

Nhận được thông tin sự việc, UBND huyện Diễn Châu, Liên đoàn lao động huyện và các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm tình hình đồng thời gặp lãnh đạo công ty để đối thoại với công nhân tìm hướng xử lý.

Bị Quản đốc khu vực đối xử tệ, hàng trăm công nhân nhà máy may đình công phản đối - Ảnh 2.

Công nhân tập trung ngoài cổng.

Trao đổi với PV, ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu xác nhận sự việc và cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang làm việc tại công ty này để làm rõ sự việc và phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại với công nhân tìm hướng xử lý.

Theo ông Luyện cho biết thêm, nguyên nhân của sự việc trên được cho là có mâu thuẫn giữa công nhân với người Quản đốc trực tiếp quản lý khu vực nơi công nhân làm việc.

Bị Quản đốc khu vực đối xử tệ, hàng trăm công nhân nhà máy may đình công phản đối - Ảnh 3.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ sự việc.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại