Bị ông Trump tố bắt quả tang tuồn dầu cho Triều Tiên, TQ tung bằng chứng điều tra "đáp lễ"

Tất Đạt |

Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc bán dầu cho Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hề hài lòng khi thấy dầu mỏ Trung Quốc vẫn tới được Triều Tiên.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã "bắt quả tang" Trung Quốc xuất khẩu dầu cho Triều Tiên, bất chấp những nỗ lực cấm vận mới nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm vào quốc gia này.

Trên Twitter, ông Trump nói hành động này sẽ cản trở một "giải pháp thân thiện" cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ New York Times, tổng thống nói: "Tôi đã nhẹ nhàng với Trung Quốc bởi chiến tranh là thứ duy nhất quan trọng với tôi hơn là giao dịch thương mại."

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc trong tuần này cũng trích dẫn các nguồn tin chính phủ, cho biết các vệ tinh trinh thám Mỹ đã phát hiện các tàu Trung Quốc chuyển dầu cho tàu Triều Tiên khoảng 30 lần từ hồi tháng 10.

Các quan chức Mỹ vẫn chưa xác nhận thông tin của bản báo cáo này.

Đáp trả cáo buộc của tổng thống Trump, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chiều ngày 29/12 tái xác nhận chính phủ nước này đã nắm được những thông tin truyền thông nghi ngờ việc tàu Trung Quốc chuyển dầu cho tàu Triều Tiên ngày 19/10.

"Phía Trung Quốc đã lập tức mở cuộc điều tra thông tin tàu Trung Quốc bơm dầu cho tàu Triều Tiên trên vùng biển quốc tế vào ngày 19/10 năm nay," bà Hoa nói.

"Trên thực tế, chiếc tàu liên quan đã không hề cập cảng Trung Quốc và không có dữ liệu tàu nhập cảng, rời cảng từ tháng 8."

Bà không xác nhận được con tàu này có dừng lại cảng ở các quốc gia nào khác hay không, nhưng những cáo buộc trên truyền thông "không phù hợp với sự thật".

Tàu mang cờ Hồng Kông bị Hàn Quốc giữ lại do nghi chuyển dầu cho Triều Tiên. Nguồn: Arirang News

"Trung Quốc đã luôn luôn thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên bằng mọi hình thức trong quyền hạn cũng như tuân theo các yêu cầu của luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép các công ty và công dân Trung Quốc vi phạm nghị quyết," bà Hoa Xuân Oánh khẳng định.

"Nếu phát hiện được sự vi phạm thông qua các hình thức điều tra, Trung Quốc sẽ trừng trị các cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm khắc theo quy định của pháp luật."

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Trump công khai tuyên bố các chính sách thương mại của Mỹ với Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của quốc gia này trong giải quyết vấn đề Triều Tiên. Bên cạnh đó, Mỹ cũng không loại trừ các phương án khác, đặc biệt là lựa chọn dùng tới quân sự.

Trung Quốc thường xuyên khẳng định đã thực hiện các nghị quyết cấm vận Triều Tiên một cách nghiêm túc nhất, mặc cho Washington, Seoul và Tokyo nghi ngờ vẫn còn nhiều lỗ hổng trong hành động của Bắc Kinh.

Cùng ngày 29, Hàn Quốc cho biết đã giữ một tàu mang cờ Hồng Kông bị nghi ngờ vận chuyển dầu cho Triều Tiên, làm trái lệnh cấm vận. Một sĩ quan ngoại giao cấp cao Hàn Quốc cho biết, con tàu có tên Lighthouse Winmore, bị bắt giữ khi cập cảng Hàn Quốc vào cuối tháng 11 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại