Bị o ép tứ phía, Triều Tiên dọa "chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào"

Ngọc Anh |

Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn ngay bên cạnh, Nga và EU đồng loạt thực thi lệnh trừng phạt, Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Theo Reuters, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong ngày 16/10 phát biểu trước Ủy ban Giải trừ Vũ khí Hạt nhân của tổ chức này rằng đất nước Triều Tiên đã trở thành "một quốc gia hạt nhân có đầy đủ năng lực và phương tiện tấn công ở mọi cấp độ khác nhau".

Ông Kim In Ryong cũng cho biết "Toàn bộ lục địa Mỹ đã ở trong tầm bắn của Triều Tiên, dù Washington xâm phạm dù chỉ một tấc đất thì cũng sẽ không tránh khỏi hậu quả trừng phạt nặng nề".

Tuy nhiên, Phó Đại sứ Kim nhấn mạnh rằng riều Tiên là một "quốc gia hạt nhân có trách nhiệm" và nước này sẽ không bao giờ đe dọa hay tấn công nước nào không có liên quan tới các hoạt động quân sự của Mỹ chống Triều Tiên.

Cùng ngày 16/10, Liên minh châu Âu và Nga đều ban hành các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên, còn quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn, triển khai nhiều khí tài quân sự hạng nặng và tối tân ở khu vực bán đảo.

Với những cuộc tập trận Mỹ - Hàn thường xuyên và sự rò rỉ thông tin về các kế hoạch tấn công, ám sát lãnh đạo Triều Tiên của Mỹ, theo ông Kim, Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới phải chịu đựng sự đe dọa hạt nhân trực tiếp từ Mỹ từ những năm 1970, vì vậy Bình Nhưỡng có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Phó Đại sứ Kim phát biểu rằng Triều Tiên ủng hộ việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chấp nhận từ bỏ kho vũ khí của mình nếu Mỹ cũng làm điều tương tự. Còn hiện tại, ông Kim In Ryong cảnh báo trước LHQ rằng tình hình bán đảo đã đến mức cực kỳ căng thẳng và "chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào".

Nhà phân tích quốc phòng cao cấp Bruce Bennett tại tổ chức Rand Corp nhận định trên Bloomberg TV rằng: "Triều Tiên vốn đã quen dùng những từ ngữ, tuyên bố cực đoan và bây giờ họ lại thấy sốc vì Mỹ đang làm điều tương tự".

Mới đây, sau cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Trump đã nói rằng giải pháp quân sự đối với Triều Tiên là một lựa chọn, còn Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thì phát biểu rằng Tổng thống muốn tiếp tục thúc đẩy các giải pháp ngoại giao với Triều Tiên "cho tới khi quả bom đầu tiên rơi xuống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại