Bị nhiều nước khiếu nại, TQ thắt chặt kiểm tra chất lượng vật tư y tế xuất khẩu sẽ có ảnh hưởng gì?

An An |

Đã có sự chậm trễ trong xuất khẩu vật tư y tế tới các bệnh viện trên thế giới trong đại dịch Covid-19 khi TQ tăng cường quy định kiểm tra chất lượng những mặt hàng này.

Trung Quốc thắt chặt đánh giá chất lượng vật tư y tế

Theo The New York Times (NYT-Mỹ), giới chức Trung Quốc bắt đầu kiểm tra chất lượng của từng lô khẩu trang N95, máy trợ thở và các vật tư y tế khác trước khi xuất khẩu, một chính sách có thể khiến các thiết bị quan trọng xuất hiện chậm trễ tại các bệnh viện trên khắp thế giới, nơi đang phải vật lộn để đối phó với đại dịch Covid-19.

Chính sách này được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào thứ Sáu (10/4) và gây ra sự chậm trễ ngay lập tức vào thứ Bảy (11/4) vì các nhà sản xuất, công ty vận chuyển và doanh nghiệp đều đang cố gắng tuân thủ nó. Họ nói rằng khi quy định này được thực thi, sự chậm trễ có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, hoặc thậm chí lâu hơn, tùy thuộc từng thành phố.

Trước khi Trung Quốc đưa ra chính sách hải quan mới, châu Âu đã đệ trình một loạt các khiếu nại cho rằng có vấn đề về chất lượng với nguồn cung cấp y tế từ Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc phản bác rằng nhiều khiếu nại liên quan đến việc mua máy thở công nghiệp cho mục đích y tế, nhưng những thiết bị này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn y tế.

Trong bối cảnh nguồn cung y tế chậm trễ, một số quốc gia phàn nàn rằng, sự tranh giành toàn cầu đối với thiết bị bảo vệ cá nhân đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt thiết bị nghiêm trọng trong bệnh viện. Những quốc gia này bao gồm Mỹ, Tây Ban Nha và gần đây là Nga.

Trung Quốc là nhà sản xuất vật tư y tế lớn nhất trên thế giới. Kể từ khi lệnh phong tỏa được áp đặt đối với Vũ Hán vào cuối tháng 1 để hạn chế sự lây lan nhanh chóng của Covid-19, song song với việc huy động sản xuất vật tư y tế trên phạm vi toàn quốc, vị trí tiên phong về sản xuất các mặt hàng y tế cũng được mở rộng.

Bị nhiều nước khiếu nại, TQ thắt chặt kiểm tra chất lượng vật tư y tế xuất khẩu sẽ có ảnh hưởng gì? - Ảnh 1.

Trong tháng này, các công nhân ở Bussy-Lettrée, Pháp, đã dỡ hàng chục thùng khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: NYT

Sản lượng sản xuất khẩu trang và mặt nạ phòng độc Trung Quốc hàng ngày tăng vọt từ 10 triệu chiếc trong tháng 2 lên tới 116 triệu chiếc chỉ sau bốn tuần, theo NYT.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết hôm 10/4 rằng, họ sẽ đánh giá chất lượng vật tư y tế trước khi xuất khẩu, khiến các nhà xuất khẩu phải đối mặt với nhiều cuộc kiểm tra trên cơ sở ban đầu. Cơ quan này đã xác minh xem số lượng vật tư y tế có chính xác hay không, liệu các mặt hàng này có vi phạm bằng sáng chế nước ngoài hay không và liệu các tài liệu đính kèm có bị gian lận hay không.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc không tiết lộ thời gian kiểm tra chất lượng có thể kéo dài bao lâu.

Nhiều nhà máy đã có thanh tra chất lượng riêng của họ nhưng quy định mới của chính phủ yêu cầu thanh tra hải quan hoặc thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra bổ sung.

Quá trình xuất khẩu bị chậm trễ

Văn Quý Thành, Phó tổng giám đốc của Hubei V-Medical Products Company, nhà sản xuất mũ, khẩu trang và găng tay y tế có trụ sở ở vùng ngoại ô phía Tây Nam Vũ Hán, cho biết công ty của ông đã cố gắng tránh sự chậm trễ bằng cách liên lạc với các quan chức hải quan trước khi xuất khẩu thêm nhiều hàng hóa.

Noah Blake, một doanh nhân kinh doanh về mặt nạ phòng độc ở Thượng Hải, nói rằng một trong những lô hàng của anh ta đã bị chậm trễ chuyển giao bởi quy tắc mới, nhưng nói thêm rằng, quy định mới sẽ giúp đảm bảo rằng các cơ quan y tế công cộng và người tiêu dùng có thể tin tưởng vào vật tư y tế nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các quy định mới cũng có thể giúp một số nhà máy xuất khẩu sản phẩm của họ.

Hai tuần trước, phản ứng ban đầu của chính phủ Trung Quốc đối với các khiếu nại về chất lượng là yêu cầu các nhà máy sản xuất vật tư y tế phải được chính phủ phê duyệt trước khi xuất khẩu.

Chính sách đó đã gây ra sự chậm trễ xuất khẩu tại nhiều nhà máy trước đây sản xuất các mặt hàng như tời kéo đến cần cẩu nhưng đột nhiên chuyển sang chế tạo thiết bị y tế sau khi phong tỏa Vũ Hán vào ngày 23/1.

Các nhà máy này thường không có chứng nhận y tế do Bắc Kinh cấp và việc lấy chứng nhận có thể mất vài tháng.

Nếu vật tư y tế của các nhà máy này thông qua kiểm tra chất lượng, thì điều đó có thể cho phép nhiều công ty Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm cần thiết để chống lại đại dịch.

Trong tuyên bố hôm 10/4, Tổng cục Hải quan đã không xác định liệu các quy định mới đã được thêm vào, chỉ là chứng nhận chất lượng hay có thay thế yêu cầu về chất lượng hay không.

Trung Quốc dường như đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh trong nước và sau đó tăng xuất khẩu thiết bị bảo vệ cần thiết cho nhân viên y tế để chống lại dịch bệnh. Trung Quốc đã từng nhập khẩu 2 tỷ khẩu trang và 400 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân khác để nhân viên y tế trong nước sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh đầy nguy hiểm và khó khăn, đặc biệt là ở Vũ Hán.

Trong cuộc họp báo thường ngày 10/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, từ ngày 1/3 đến ngày 4/4, Trung Quốc đã xuất khẩu 3,86 tỷ khẩu trang, 2,8 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm virus, 2,4 triệu nhiệt kế hồng ngoại và 16.000 máy trợ thở.

Bị nhiều nước khiếu nại, TQ thắt chặt kiểm tra chất lượng vật tư y tế xuất khẩu sẽ có ảnh hưởng gì? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại