Bị ngăn cấm tình cảm, xách dao dự định sát hại cha mẹ bạn gái, chém chết luôn người hàng xóm

Bảo Minh |

Do bị ngăn cấm chuyện tình cảm, nam thanh niên nghiện ma túy xách dao với kế hoạch sát hại cha mẹ bạn gái để trả thù.

Ngày 26/9, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Phú Đức (32 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, Đức sống với gia đình, học đến lớp 6 thì nghỉ học, thường xuyên tụ tập với các đối tượng xấu. Hồi cuối năm 2011, Đức bị nghiện ma túy nên được đưa đến trung tâm Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Bến Tre chữa bệnh bắt buộc trong 24 tháng.

Ngày 27/8/2015, Đức được cho về địa phương sinh sống và tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời điểm này, Đức có tình cảm với chị Lan (đã đổi tên nhân vật, 30 tuổi, ngụ cùng địa phương). Do biết Đức nghiện ma túy nên gia đình Lan ra sức ngăn cấm mối quan hệ này. Từ đó, anh ta nảy sinh ý định giết cha mẹ cô gái để trả thù.

Chiều 1/8/2016, Đức mang theo dao tìm đến nhà Lan, cô gái thấy vậy liền qua nhà hàng xóm tránh mặt. Đức vào bên trong nhìn thấy mẹ bạn gái đang nấu ăn liền chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Chưa dừng lại, Đức mang dao tìm cha của chị Lan thì thấy người hàng xóm đang ngồi trước nhà chải đầu. Anh ta liền dùng dao chém ông này liên tiếp khiến nạn nhân cũng tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đức cầm dao đi trên đường thì bị người dân khống chế, tước hung khí và giao cho công an xã xử lý.

Bị ngăn cấm tình cảm, xách dao dự định sát hại cha mẹ bạn gái, chém chết luôn người hàng xóm - Ảnh 2.

Nguyễn Phú Đức tại phiên phúc thẩm.

Theo kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai), trước, trong và sau khi gây án, Đức bị bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại chất ma túy với hoang tưởng chiếm ưu thế.

Với hành vi phạm tội như trên, hồi cuối tháng 4, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Phú Đức về tội "Giết người". Ngoài ra, nam bị cáo còn phải bồi thường cho phía gia đình bị hại 210 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, Đức cho rằng thời điểm gây án, bị cáo đã ngưng sử dụng ma túy được một tuần. Lý giải cho hành vi phạm tội của mình, Đức cho rằng, bản thân muốn chém chết cha mẹ bạn gái vì tưởng tượng 2 người này là "thầy bùa" muốn hại bản thân mình.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Đức là man rợ, tước đoạt mạng sống nhiều người không mâu thuẫn gì với mình. Trước đó, bị cáo này đã được đưa đi cai nghiện nhưng lại trốn về và tiếp tục sử dụng ma túy dẫn đến hành vi phạm tội. Do đó, HĐXX bác kháng cáo của anh ta, tuyên y án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại