Bí mật đằng sau trò chơi hot nhất trên TikTok, khiến hàng loạt nữ sinh bị hại gây chấn động Hàn Quốc

Thanh Tâm |

Sự thật về người đứng sau trò chơi tại công viên giải trí đã khiến không ít người bất ngờ.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Disco pang pang (hay vòng quay disco) đã trở thành một trò chơi khá nổi tiếng tại các công viên giải trí tại Hàn Quốc. Theo đó, người chơi trò chơi này thường ngồi xung quanh một vòng tròn lớn, được quay với tốc độ cao, khiến cho họ chao đảo và tạo nên những tình huống vô cùng hài hước.

Sau khi những video các hành khách tham gia trò chơi này được đăng tải lên TikTok, nó đã lập tức thu về cả chục triệu lượt xem và trở thành một hiện tượng khi không chỉ giúp người chơi có giây phút giải trí mà kiêm luôn cả việc "mai mối" cho những người chơi còn độc thân.

Bí mật đằng sau trò chơi hot nhất trên TikTok, khiến hàng loạt nữ sinh bị hại gây chấn động Hàn Quốc- Ảnh 1.
Bí mật đằng sau trò chơi hot nhất trên TikTok, khiến hàng loạt nữ sinh bị hại gây chấn động Hàn Quốc- Ảnh 2.

Nhiều tình huống hài hước xảy ra khi tham gia trò chơi khiến disco pang pang trở nên viral

[EDIT] Screenshot (184)

Đa phần các video đều đạt được số lượng lượt xem khủng

Tuy nhiên, bên cạnh mục đích tốt đẹp và vui vẻ, trò chơi này vẫn có một mặt tối không thể ngờ đến. Korea JoongAng Daily cho biết, vào năm 2023, cảnh sát đã yêu cầu lệnh bắt giữ người đàn ông họ Gong (45 tuổi), người được cho là chủ sở hữu của một chuỗi các khu trò chơi disco pang pang ở khắp Hàn Quốc, bao gồm cả ở những thành phố lớn như Busan, Daegu, Bucheon, Nam Chungcheong và Pyeongtaek sau hơn 12 năm kinh doanh.

Theo đó, Gong bị bắt vì nghi ngờ "tống tiền nhân viên và bắt các nhân viên của mình phải tìm cách moi tiền các cô gái ở độ tuổi teen. Đồng thời, hắn ta cũng bị cáo buộc đã dùng mối quan hệ với xã hội đen để đe dọa và bắt nhân viên phải bán được số lượng vé lớn.

Để thúc đẩy doanh số bán hàng, công ty của hắn đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho những người mua vé số lượng lớn, chẳng hạn như hẹn hò với DJ. Theo Cảnh sát tỉnh Nambu, Gong còn có nhiều hành vi đáng chú ý khác như ra lệnh cho nhân viên của mình "đưa học sinh tiểu học và những đứa trẻ ngây thơ đi dạo trên phố" và bán ít nhất 800 vé mỗi ngày.

Điều tra của cảnh sát cũng cho biết, Gong đã sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp của mình để thành lập một cơ sở kinh doanh khác dưới tên vợ mình và kiếm được 30 triệu won (khoảng 5,5 tỷ đồng)/năm. Thậm chí, số tiền bất hợp pháp mà Gong kiếm được còn nhiều đến mức giúp hắn sở hữu một chiếc ô tô sang trọng và sống trong khu chung cư cao cấp ở Banpo-dong, quận Seocho, phía nam Seoul, Hàn Quốc.

e1b83ed6-a54b-496f-ac32-041d73f4846f

Người đứng sau trung tâm giải trí này đã bị bắt vì vi phạm nhiều tội danh

Cảnh sát cũng cho biết, một số nạn nhân nữ ở tuổi teen cũng đã từng bị nhân viên dưới trướng Gong cưỡng hiếp và thuyết phục sử dụng ma túy. Mặc dù vậy, một số nạn nhân vẫn từ chối tham gia điều tra và còn cho thấy rằng họ vô cùng tin tưởng những kẻ xấu.

Sau khi vụ việc được phanh phui, khoảng 25 người đã bị bắt giữ, trong đó có 16 người liên quan đến công việc kinh doanh, bao gồm cả Gong và 9 người khác bị bắt vì tội tống tiền, ép bán dâm, hãm hiếp và sử dụng ma túy.

Nguồn: Korea JoongAng Daily


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại