Bị lộ điểm nhạy cảm tại bệnh viện, cô gái uất ức tố cáo

Tùy Ý/VTC News |

Bất ngờ bị lộ điểm nhạy cảm do bác sĩ, cô gái vô cùng phẫn nộ, yêu cầu bác sĩ phải xin lỗi.

Vài ngày trước, cô Đổng, ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã cùng chồng đến Bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y Thiểm Tây để khám tiền mang thai, trong đó có phần khám ngực, phải cởi bỏ áo.

Nào ngờ, vào thời điểm cô Đổng vừa kiểm tra tuyến vú xong, chưa kịp mặc lại áo, đột nhiên có bác sĩ mở rộng cửa đi vào, khiến cô Đổng vô cùng hoảng sợ, toàn bộ dáng dấp bao gồm cả điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô bị lộ ra.

Đáng nói, khi bác sĩ mở cửa vào, phía ngoài phòng khám đã có rất nhiều người đứng chờ, bộ dạng cô Đổng để trần nửa thân trên hướng ra hành lang bị người ngoài cửa nhìn thấy rõ ràng, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận.

Cô Đổng lập tức yêu cầu bác sĩ vừa bước vào cửa xin lỗi nhưng đối phương từ chối với lý do "Cô quá cổ hủ!" khiến cô càng thêm phẫn nộ.

Bị lộ điểm nhạy cảm tại bệnh viện, cô gái uất ức tố cáo - Ảnh 1.

Bị lộ điểm nhạy cảm tại bệnh viện, cô gái uất ức tố cáo. - Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, ban quản lý cấp cao của bệnh viện đã gọi bệnh nhân và bác sĩ có liên quan đến văn phòng, ban đầu phía bệnh viện muốn giải quyết vấn đề với 300 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng, nhưng cô Đổng từ chối nhận. Sau đó bệnh viện tăng giá đến 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) nhưng cô Đổng vẫn không đồng ý.

Trong suốt quá trình này, cô Đổng đã yêu cầu bác sĩ xin lỗi phía nhưng bệnh viện trực tiếp bác bỏ đề nghị đó, dẫn đến việc thương lượng giữa hai bên đi vào bế tắc.

Cô Đổng cho biết, yêu cầu của cô là mong bác sĩ có thể xin lỗi cô một cách chân thành và công khai tại sảnh bệnh viện, thay vì đề nghị bồi thường, xoa dịu hay chỉ xin lỗi trong một căn phòng nhỏ.

Sau khi thương lượng rơi vào bế tắc, cô Đổng công khai mọi chuyện lên trang cá nhân và được truyền thông chú ý. Đa số mọi người sau khi biết đến thông tin này đều chỉ trích bác sĩ và bệnh viện, cho rằng bệnh viện thiếu tôn trọng bệnh nhân.

"Mất tiền mà không chịu xin lỗi là xúc phạm nạn nhân", "Bệnh viện thiếu cân nhắc trong vấn đề này", "Nhận mình sai thì mất mặt lắm hả? Người ta đòi hỏi xin lỗi cũng không có gì là quá đáng", "Người bệnh có quyền riêng tư và lòng tự trọng, bệnh viện nên tôn trọng điều đó", cư dân mạng xôn xao bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại