Bi hài chuyện hành khách bị kẹt 14 tiếng trong máy bay đỗ ngoài trời giá lạnh

NGÔ THUẬN |

Hành khách trong chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines bị buộc phải ngồi trong máy bay 14 tiếng đồng hồ tại sân bay Canada do hai sự cố liên tiếp xảy ra.

Chuyến bay của hãng hàng không United Airlines xuất phát từ sân bay Newark, tiểu bang New Jersey, Mỹ trong hành trình đến Hồng Kông (TQ) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Goose Bay ở Newfoundland, Canada hôm 19-1 do sự cố về y tế. 

Tuy nhiên sau khi một hành khách được đưa đến bệnh viện thì chuyến bay lại không cất cánh được vì cửa máy bay bị kẹt.

Bi hài chuyện hành khách bị kẹt 14 tiếng trong máy bay đỗ ngoài trời giá lạnh - Ảnh 1.

Nhân viên kỹ thuật đang khắc phục sự cố cửa máy bay bị kẹt.

Tình hình trở nên tồi tệ khi nhiệt độ ngoài trời lạnh đến âm 20 độ C và thức ăn trên khoang được sử dụng hết. 

Đến sáng ngày 20-1, nhân viên sân bay Goose Bay đã mua bánh rán và cà phê từ một cửa hàng ăn nhanh gần sân bay cung cấp cho hành khách.

Hành khách phải ngồi chờ trên máy bay tổng cộng 14 tiếng đồng hồ kể từ 9h30 tối ngày 19-1, cho đến khi một máy bay khác của hãng Untied Airlines được gửi đến để đưa toàn bộ hành khách trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại