Bị đánh trọng thương vì nhắc nhở nhóm thanh niên giữ yên lặng trong rạp chiếu phim

Tuyết Nhung |

Quá bức xúc với hành vi của nhóm thanh niên, người phụ nữ đã lên tiếng nhắc nhở nhưng không ngờ sau đó cô lại gánh chịu đòn trả thù vô cùng tàn nhẫn.

Hôm 26/9 vừa qua, Heather Piper một phụ nữ đến từ thành phố Lakewood, bang Colorado, miền tây nước Mỹ đã phải nhập viện vì bị hành hung sau buổi xem phim cùng bạn bè rạp Century 16 Belmar.

Được biết, thủ phạm của vụ hành hung trên là một nhóm thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 20. Nhóm này ra tay với Piper vì cô đã lớn tiếng quát mắng, nhắc nhở về hành vi của cả nhóm khi đang xem phim ở trong rạp.

Theo đó, trong lúc xem phim, nhóm thanh niên này đã có nhiều hành vi phản cảm như leo trèo lên ghế hay liên tục hò hét, làm phiền đến mọi người xung quanh.

Bị đánh trọng thương vì nhắc nhở nhóm thanh niên giữ yên lặng trong rạp chiếu phim - Ảnh 1.

Heather Piper - người phụ nữ bị đánh trọng thương sau khi nhắc nhở nhóm thanh niên giữ yên lặng trong rạp chiếu phim.

Quá bức xúc, Piper đã nhiều lần yêu cầu nhóm thanh nhiên phải giữ im lặng. Có lúc cô còn hét thẳng vào mặt, bảo họ ‘im miệng’ nhưng nhóm thanh niên này vẫn phớt lờ những lời cô nói và tiếp tục hành vi của mình.

Sự việc chỉ kết thúc khi một người xem phim khác ở trong rạp bước ra ngoài gọi bảo vệ. Đến lúc này, nhóm thanh niên mới bắt đầu điều chỉnh hành vi, cư xử đàng hoàng hơn.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi bộ phim kết thúc, lúc ra về Piper liền thấy nhóm thanh niên đứng chờ mình bên ngoài rạp chiếu phim. Nhìn thấy cô, một cô gái trong nhóm đã bước lên hét vào mặt rồi vung tay đấm mạnh vào một bên đầu của người phụ nữ.

Sau đó cả đám lao vào hành hung Piper cho đến khi bạn bè của cô phát hiện, chạy đến giúp đỡ, cả đám mới hoảng sợ nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

Bị đánh trọng thương vì nhắc nhở nhóm thanh niên giữ yên lặng trong rạp chiếu phim - Ảnh 2.

Rạp chiếu phim Century 16 Belmar - nơi xảy ra sự việc.

Piper nói với CBS Local: "Tôi đã hỏi cô gái tại sao lại đánh tôi nhưng cô bé đã phớt lờ không trả lời rồi liên tục đánh vào người tôi. Cuối cùng, cô bé lại bật khóc bảo rằng nguyên nhân là vì tôi đã gọi cả nhóm là ‘đồ rác rưởi’."

Piper thừa nhận cô có sử dụng từ ‘rác rưởi’ trong lúc nóng giận với hành vi của nhóm thanh niên. Cô cũng nói thêm rằng cô không muốn đánh trả bởi vì bản thân hiện đang nhận nuôi một đứa trẻ. Nếu làm thế cô sẽ không được phép tiếp tục nuôi con.

Được biết, sau sự cố, Piper đã được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương. Bác sĩ cho biết cô đã bị gãy mũi cùng nhiều bết bầm và trầy xước trên người.

Cảnh sát hiện đang xem lại băng ghi hình của camera giám sát trong khu vực để tìm ra tung tích của nhóm thanh niên. Bước đầu họ xác định, cô gái đã hành hung Piper là một người da đen và có dáng người khá to lớn.

Bị đánh trọng thương vì nhắc nhở nhóm thanh niên giữ yên lặng trong rạp chiếu phim - Ảnh 3.

Piper đã bị gãy mũi cùng nhiều vết bầm và trầy xước trên người sau vụ hành hung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại