Bị con đẻ "khai tử" để lấy tiền trợ cấp, mẹ Phó chủ tịch HĐND xã buồn, sốc và suy sụp

P.N |

"Bà đã trách tôi rằng cha tôi thì làm cán bộ theo Đảng, hàng chục năm liêm khiết mà tôi làm như vậy thì sao bà sống nổi", Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền (Thạch Hà, Hà Tĩnh) nói.

Ông Nguyễn Thế Hệ, Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền cho biết trên báo Dân Việt, sau khi biết về những việc con trai mình đã làm, bà Hoàng Thị Thao - mẹ ông rất buồn và sốc.

Cũng theo vị Phó chủ tịch HĐND xã, bà Thao bị bệnh tim đã 8 năm nay và 3 tháng gần đây, bệnh bắt đầu trở nặng.

Bản thân ông Hệ không dám nói thật việc mẹ mình bị truy thu tiền trợ cấp. Tuy nhiên, người bưu tá khi mang quyết định truy thu đến đã gặp bà ở nhà và người nhà đã đọc cho bà Thao nghe những gì viết trong quyết định.

"Bà đã trách tôi rằng cha tôi thì làm cán bộ theo Đảng, hàng chục năm liêm khiết mà tôi làm như vậy thì sao bà sống nổi. Sau đó, bà phải nhập viện, khi về nhà, bà lại bị ngã gãy tay", ông Hệ nói với nguồn trên.

Giải thích về việc "khai khống" tuổi cho mẹ đẻ, ông Hệ trần tình với báo Dân trí, khi làm hồ sơ trợ cấp người cao tuổi cho bà Thao, ông lấy năm sinh trong thẻ căn cước là năm 1930, thay vì năm sinh là 1939 trong chứng minh thư.

Vì vậy, ông Hệ nói với báo Dân Việt, ông dự định làm hồ sơ theo thẻ căn cước và làm lại chứng minh thư cho mẹ giống như trong thẻ này.

Thế nhưng, do chênh lệch giữa năm sinh trong chứng minh thư và thẻ căn cước quá lớn, nên cán bộ Công an huyện Thạch Hà không đồng ý cho ông làm lại chứng minh thư.

Về việc "khai tử" cho mẹ đẻ, ông Hệ giải thích trên báo Dân trí, khi việc bà Thao được hưởng trợ cấp sai quy định bị phát giác, ông đã làm thủ tục để dừng chi trả tiền trợ cấp cho mẹ mình.

Tuy nhiên, muốn dừng chi trả tiền trợ cấp, ông chỉ có cách nói mẹ mình đã mất.

Bị con đẻ khai tử để lấy tiền trợ cấp, mẹ Phó chủ tịch HĐND xã buồn, sốc và suy sụp - Ảnh 1.

Quyết định truy thu số tiền hưởng sai của UBND huyện đối với bà Hoàng Thị Thao, mẹ PCT HĐND xã. Nguồn Vietnamnet

"Tôi nói thật tình, khi sự việc vỡ lở, tôi rất buồn. Tôi xin anh chị đừng chụp ảnh tôi, tôi rất ân hận vì số tiền không lớn lại làm tội mẹ tôi như vậy", báo Dân Việt dẫn lời ông Hệ.

Về các sai phạm của ông Hệ, ông Lê Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thạch Điền thông tin trên báo Dân trí: "Hiện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thạch Hà đang tiến hành kiểm tra, xác minh xem có cán bộ nào liên quan trong quá trình hoàn thành thủ tục nhận trợ cấp của bà Hoàng Thị Thao.

Sau khi Ủy ban kiểm tra có kết luận thì ai sai phạm đến đâu sẽ có hình thức xử lý đến đó".

Trước đó, báo Giao thông thông tin, năm 2011, ông Nguyễn Thế Hệ giữ chức vụ là Xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách đã sửa năm sinh của mẹ ruột là bà Hoàng Thị Thao trong hộ khẩu từ sinh năm 1939 (72 tuổi tuổi) thành sinh năm 1930 (81 tuổi) để được hưởng trợ cấp người cao tuổi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau đó, ông Hệ đã âm thầm nhận tiền trợ cấp của bà Hoàng Thị Thao từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2017 với số tiền 14.040.000 đồng mà các cơ quan chức năng không hề hay biết.

Sự việc bị phát giác, ông Hệ lúc này là Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền đã không những không ăn năn hối cải mà còn tìm cách "khai tử" cho mẹ đẻ và làm giấy đề nghị thôi trả chế độ bảo trợ cho bà Hoàng Thị Thao từ tháng 4/2017.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại