*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mới đây, đề xuất của Bộ Tư pháp tại dự thảo nghị định về quy trình liên thông điện tử đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Công an vừa phát thông báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua việc hỗ trợ đăng ký lịch làm Căn cước trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng VNeID cho trẻ em.
Nghị định số 58/2026 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước với nhiều điểm mới.
Từ ngày 1/7 tới đây, thông tin lý lịch tư pháp sẽ chính thức được tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID.
Nghị định mới vừa ban hành quy định về mức xử phạt khi người dân vào khu vực biên giới không mang theo thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước, Căn cước điện tử hoặc hộ chiếu.
Từ ngày 15/5, việc thu thập thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước đã chính thức được bãi bỏ.
Gần đây, xuất hiện thủ đoạn gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Bộ Công an thông tin về quy định liên quan đến Căn cước.
Hiện tại, người dân có thể cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNeID một cách đơn giản, thuận tiện.
Nguyễn Thị Chuyên và một đối tượng khác bị cáo buộc giả danh cán bộ gọi điện cho người dân, lừa đảo số tiền hàng trăm triệu đồng.
Khi quy định mới được áp dụng, lĩnh vực xuất nhập cảnh sẽ có một số điều chỉnh, người dân cần chủ động cập nhật và nắm rõ để thực hiện đúng quy định.
Từ ngày 15/5, học bạ, bằng cấp và các thông tin học tập quan trọng của người dân sẽ được tích hợp trên VNeID, cho phép sử dụng thay thế giấy tờ truyền thống.
Tâm điểm