Bị chém đứt gân tay vì tiếng “nẹt pô”

Hồng Nam |

Ngày 3/1, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang kết hợp với Công an thị trấn Long Hồ xác minh và truy tìm đối tượng chém người gây thương tích vào chiều 2/1 tại khu dân cư khóm 4, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 2/1, anh Tô Thanh D. (38 tuổi, ngụ khóm 4 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) chạy xe trên tuyến đường liên xã theo hướng xã Phú Đức đi thị trấn Long Hồ.

Khi đến khu dân cư khóm 4, anh D. “nẹt pô” xe mô tô của mình, đúng lúc đó có một thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe mô tô chạy qua, thanh niên này nghe “nẹt pô” liền quay lại chửi và đòi chém chết anh D.

Do bị chửi nên anh D. cũng chửi lại rồi cả hai dừng xe lao vào đánh nhau nhưng được người dân gần đó can ngăn.

Bất ngờ nam thanh niên chạy đến xe của mình lấy ra một cây mã tấu dài khoảng 50cm, chạy đến chém anh D., khiến nạn nhân bị đứt gân tay, phải đưa vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Sau khi gây án, nam thanh niên kia nhanh chóng vứt bỏ mã tấu rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại