Bị cảnh sát bắt dừng, tài xế điên cuồng nổ tung xe giữa đường

H.Bình (Theo AP, RT) |

Cảnh sát Somalia cho biết các kẻ đánh bom xe hôm 25-8 kích hoạt thiết bị nổ gần khu nhà Đại sứ quán mới của Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Mogadishu.

Cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe trên tối 25-8 khi kẻ đánh bom không chịu dừng lại theo yêu cầu ở trạm kiểm soát gần đại sứ quán.

Chúng cho nổ tung chiếc xe giữa đường. Sau đó các tay súng chạy vào trong nhà hàng, một quán ăn nổi tiếng gần bãi biển Lido.

Một sĩ quan cảnh sát cho hay một số tay súng bị “bắn hạ” nhưng chưa rõ liệu chúng đã thiệt mạng hay có người nào khác tử vong hay bị thương không.

Nhân chứng nói với hãng tin Reuters rằng họ nhìn thấy ít nhất hai xác chết nằm trên mặt đất bên ngoài nhà hàng.

Bị cảnh sát bắt dừng, tài xế điên cuồng nổ tung xe giữa đường - Ảnh 1.

Cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe trên trong tối 25-8 khi kẻ đánh bom không chịu dừng lại theo yêu cầu ở trạm kiểm soát gần đại sứ quán. Ảnh: EPA

Một trong những kẻ tấn công đã bị bắt sống, theo thông tin trích dẫn từ lực lượng an ninh Somalia của truyền thông địa phương.

Một số hãng tin Somalia đưa tin nhóm chiến binh al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà hàng này do đây là nơi thường lui tới của các quan chức Somalia.

Al-Shabaab là một nhóm phiến quân liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhóm này đang chiến đấu để lật đổ chính phủ Somalia được quốc tế ủng hộ tại thủ đô Mogadishu.

Hồi tháng 1, Al-Shabaab tấn công một khách sạn lân cận, làm hơn 20 người thiệt mạng.

Cùng ngày (25-8), một vụ nổ khác xảy ra tại một khu chợ ở thị trấn Bardhere, miền Nam Somalia, khiến 12 người bị thương trong đó có quan chức của quận và các giới chức an ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại