Bị bố mẹ bỏ rơi vì mất 2 tay từ khi mới sinh ra, cô bé được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và cuộc sống như công chúa hiện tại

Dương |

Sinh ra đã mất 2 tay và bị cha mẹ bỏ rơi, thế nhưng giờ đây cô bé đã có cuộc sống như một nàng công chúa đích thực trên đất Mỹ.

Cô bé Sophie chào đời ở thành phố Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Sophie bị khuyết tật bẩm sinh, mất cả 2 tay khi vừa lọt lòng mẹ. Đau lòng hơn nữa là cha mẹ đã bỏ rơi Sophie ngay khi phát hiện bệnh tình của con.

Trong suốt 2 năm đầu đời, cô bé sống trong một trại trẻ mồ côi. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng người Mỹ đã đến trại trẻ mồ côi này. Biết được hoàn cảnh đáng thương và tình trạng sức khoẻ của cô bé, cặp vợ chồng đã quyết định nhận nuôi đứa trẻ đáng thương trong sự ngỡ ngàng, và cả hoài nghi của những người xung quanh. 

Khi Sophie được nhận làm con nuôi, nhiều người không khỏi cười nhạo cặp vợ chồng Mỹ, cho rằng cô bé chỉ là một đứa trẻ khuyết tật và sẽ là gánh nặng lớn của gia đình.

Bị bố mẹ bỏ rơi vì mất 2 tay từ khi mới sinh ra, cô bé được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và cuộc sống như công chúa hiện tại - Ảnh 1.

Hỉnh ảnh Sophie khi mới sang Mỹ.

Dù phải lắng nghe nhiều lời nói thiếu thiện chí, song đôi vợ chồng Mỹ vẫn không mảy may động lòng mà vẫn kiên trì chăm sóc Sophie lớn lên từng ngày. Thực tế đã chứng minh quyết định nhận nuôi Sophie của họ hoàn toàn đúng đắn. 

Giờ đây, Sophie đã trưởng thành, tuy mất đi đôi tay nhưng cô bé vẫn có thể đảm đương nhiều việc bằng đôi chân của mình. Những khiếm khuyết trên cơ thể không ảnh hưởng quá nhiều đến Sophie mà còn tạo động lực để cô bé cố gắng lên từng ngày. Cô bé đã học cách ăn, học bài, tự chăm sóc bản thân bằng đôi chân mà không cần nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ nuôi.

Bị bố mẹ bỏ rơi vì mất 2 tay từ khi mới sinh ra, cô bé được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và cuộc sống như công chúa hiện tại - Ảnh 2.

Sophie tự học cách ăn uống, làm bài tập, làm việc nhà... bằng chính đôi chân của mình.

Bị bố mẹ bỏ rơi vì mất 2 tay từ khi mới sinh ra, cô bé được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và cuộc sống như công chúa hiện tại - Ảnh 3.

Sophie có thành tích học tập tốt tại trường.

Với tình yêu thương của cha mẹ, Sophie được chăm sóc như một cô công chúa và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Được biết, bố mẹ nuôi đã cho Sophie đi học múa ba lê theo nguyện vọng của cô bé. 

Thời gian đầu đi học ba lê, Sophie cũng chịu không ít ánh nhìn chế giễu, nhưng may mắn thay, cô được cha mẹ động viên để tiếp tục theo đuổi đam mê. Thời gian sau, kỹ năng múa của cô bé đã dần cải thiện, đồng thời nhận về nhiều tình cảm của các bạn cùng lớp.

Nói về Sophie, bố mẹ nuôi cho hay, trong mắt họ, cô bé không phải là 1 đứa trẻ có khuyết điểm về ngoại hình. Bởi họ biết, cô có thể làm được những điều mà những đứa trẻ bình thường có thể làm và có những điểm mạnh mà những đứa trẻ khác không có.

Khi câu chuyện của Sophie được chia sẻ rộng rãi, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cách cha mẹ nuôi dạy Sophie. Là 1 đứa trẻ khuyết tật, hẳn nhiên Sophie có ít nhiều cảm xúc tự ti hay mặc cảm về bản thân, song cha mẹ vẫn có thể giáo dục cô bé thành 1 con người lạc quan, yêu đời và trân trọng giá trị bản thân.

Bị bố mẹ bỏ rơi vì mất 2 tay từ khi mới sinh ra, cô bé được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và cuộc sống như công chúa hiện tại - Ảnh 5.

Sophie và bố nuôi.

Bị bố mẹ bỏ rơi vì mất 2 tay từ khi mới sinh ra, cô bé được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và cuộc sống như công chúa hiện tại - Ảnh 6.

Mặc dù chịu không ít lời miệt thị từ một số người bạn, song nhìn chung Sophie vẫn có quãng thời gian vui vẻ với bạn bè.

"Dù Chúa lấy của Sophie một đôi tay, nhưng lại mang đến cho cô một tinh thần lạc quan và sức mạnh nội tâm khó có thể gặp ở những đứa trẻ khác", một cư dân mạng nói về câu chuyện truyền cảm hứng của Sophie.

Câu chuyện của Sophie là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của cha mẹ đối với sự phát triển tâm hồn của trẻ nhỏ. Vậy làm sao để nuôi dưỡng sự lạc quan của trẻ ngay từ khi còn nhỏ?

- Truớc hết, cha mẹ nên là những người tích cực và lạc quan: Khi đứa trẻ còn nhỏ, những lời nói và hành động của cha mẹ chính là hình mẫu để trẻ học hỏi và làm theo. Trên thực tế, nếu cha mẹ có nguồn "năng lượng" tích cực với cuộc sống, con cái cũng sẽ thấy cuộc sống thú vị, từ đó dần hình thành tính cách yêu đời và tự tin. 

-  Khuyến khích trẻ theo đuổi đam mê: Sự khuyến khích của cha mẹ có thể tạo động lực cho sự phát triển của con và giúp con dám sống thật với chính mình. Để hình thành lòng dũng cảm cho con, cha mẹ có thể trò chuyện với con hàng ngày, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ làm những điều chúng muốn.

Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại