Bị Bí thư Thăng phê bình, Trung tâm chống ngập trần tình việc không đi họp

Trường Nguyên |

Chánh văn phòng Trung tâm chống ngập cho biết, buổi làm việc sáng nay là kiểm điểm giám đốc và phó giám đốc nên hai người này không thể vắng chứ không phải bình xét thi đua.

Sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu Văn phòng Thành ủy có văn bản phê bình Đảng ủy, lãnh đạo Trung tâm điều hành quản lý chương trình chống ngập nước TP (Trung tâm) về việc vắng họp, lãnh đạo trung tâm này cho biết, đó là việc bất khả kháng.

Theo Chánh văn phòng Trung tâm chống ngập Hoàng Phương Nam, sáng nay, Trung tâm tổ chức họp kiểm điểm cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý theo lịch đã lên trước, đã gửi giấy mời các đơn vị liên quan như Ban tổ chức Thành ủy, Đảng ủy khối đến dự nên không thể dời lại được.

"Thư mời thì Trung tâm đã mời vào thứ 5 trong khi lịch làm việc của Thành ủy gửi đến vào thứ 7. Cuộc họp có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy khối đã xuống dự theo kế hoạch rồi. Nội dung làm việc là kiểm điểm anh Công (giám đốc Trung tâm) và anh Dũng (phó giám đốc) nên 2 anh ấy không thể vắng được", ông Nam nói.

Vị Chánh văn phòng chia sẻ, nếu Văn phòng Thành ủy có văn bản phê bình Đảng ủy, lãnh đạo Trung tâm về việc vắng họp thì phải chấp nhận, nhận khuyết điểm vì cận ngày.

"Cuộc họp này là kiểm điểm, tổng kết, đánh giá định kỳ Ban giám đốc Trung tâm và kiểm điểm cá nhân hàng năm chứ không phải bình xét thi đua. Nếu là xét thi đua thì Trung tâm… bỏ trong vòng 30 giây vì đây chỉ là công tác nội bộ", ông Nam chia sẻ.

Sáng 12/12, tại cuộc họp của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng với Quận ủy quận Tân Bình, lãnh đạo Trung tâm chống ngập không đến dự mà chỉ cử một phó phòng cấp thoát nước đi thay.

Khi Bí thư Thăng hỏi vì sao giám đốc Trung tâm vắng mặt, vị phó phòng này cho biết, hôm nay Trung tâm chống ngập họp bình xét thi đua nên lãnh đạo đều bận bình xét nên cử mình đi thay.

Bí thư Thăng cho rằng lãnh đạo Thành ủy, giám đốc các sở ngành cùng các quận huyện ngồi làm việc với nhau mỗi năm chỉ một lần mà giám đốc Trung tâm chống ngập lại vắng là rất thiếu nghiêm túc. Hơn nữa, buổi họp của Bí thư đã gửi lịch từ trước chứ không đột xuất nên không thể chấp nhận lý do vắng như trên.

Sau đó, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu Văn phòng Thành ủy có văn bản phê bình Đảng ủy, lãnh đạo Trung tâm điều hành quản lý chương trình chống ngập nước TP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại