Giữa bầy báo dữ vây quanh, cô gái có hành động khiến ai cũng thán phục

Hoa Hướng Dương |

Đối mặt với thú dữ chưa bao giờ là an toàn, đặc biệt đối với những loài động vật hoang dã. Thế nhưng cô gái dưới đây lại có phản ứng trái ngược với đại đa số mọi người.

Đối với những du khách tham quan các khu bảo tồn tự nhiên, họ có thể đối mặt với tình huống nguy hiểm khi bị động vật hoang dã tấn công do hành động thiếu hiểu biết của mình (rời bỏ xe, mở cửa kính, đi xa khỏi nhóm của mình...).

Đó cũng là một trường hợp mà 1 gia đình phải đối mặt khi có hành động thiếu thận trọng là rời bỏ xe của mình. Bà mẹ vẫn bế con nhỏ và sau đó họ đã bị cả bầy báo săn bao vây, đe dọa đến tính mạng ở Công viên Săn bắn Beekse Bergen, Hà Lan.

Giữa bầy báo dữ vây quanh, cô gái có hành động khiến ai cũng thán phục - Ảnh 1.

Một gia đình (có cả trẻ nhỏ) hành động thiếu thận trọng khi rời khỏi xe khiến họ bị bầy báo săn đe dọa ở Công viên Săn bắn Beekse Bergen, Ha Lan. Ảnh: The sun

Gia đình này đã may mắn sống sót khi kịp quay trở lại xe hơi của mình, thế nhưng họ đã có những hành động không đúng như quay lưng lại với bầy báo, vậy đâu là cách xử lý đúng đắn nhất nếu bạn rơi vào trường hợp tương tự?

Xem video:

Cô gái giữa bầy báo săn. Nguồn:

Đoạn phim trên đây được Marlice van Vuuren - Người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường tại Namibia (một quốc gia ở Nam Phi) thực hiện nhằm giáo dục mọi người cách bảo vệ bản thân khi phải đối mặt với bầy báo săn hoang dã.

Giữa bầy báo dữ vây quanh, cô gái có hành động khiến ai cũng thán phục - Ảnh 3.

Marlice van Vuuren - Người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường tại Namibia. Ảnh: One Green Planet

Cô là người đã cùng chồng mình là tiến sĩ Rudie van Vuuren đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ loài báo săn nói riêng và những động vật hoang dã khác nói chung tại Namibia.

Với những hiểu biết của mình về loài báo săn nói riêng, cô đã có thể thoát khỏi mối nguy hiểm và thậm chí kết thân được với chúng.

Nguồn: Ayupp, Thesun, Onegreenplanet


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại