Bí ẩn về bức tượng bị mất đầu trong mộ cổ

BẢO TUẤN |

Bức tượng được tìm thấy tại nghĩa trang Hy Lạp cổ đại gần tòa thị chính ở Paiania, phía đông Athens, Hy Lạp.

Hai bức tượng không đầu được tạc theo hình hài một người phụ nữ và hầu gái được phát hiện khi tiến hành xây dựng tòa nhà thị chính ở Paiania, phía đông Athens. Theo các chuyên gia, chúng làm từ đá cẩm thạch có niên đại vào khoảng thế kỷ 4 trước Công nguyên.

Bức tượng miêu tả một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc rất tinh xảo và công phu, bức còn lại là của người hầu gái đang đứng bên cạnh. Chúng dường như là bức tượng của chủ nhân ngôi mộ nào đó.

Vào thế kỷ 4 trước Công nguyên, việc đại tưởng niệm được làm bằng đá cẩm thạch để đánh dấu mộ là chuyện phổ biến. Tại đền Agia Paraskevi, Markopoulo Mesogaias, và nghĩa địa Kerameikos, Athens, việc đánh dấu mộ cũng đã được ghi nhận.

Hiện tại, 2 bức tượng đã được chuyển đến Bảo tàng Khảo cổ học Brauron của Hy Lạp để tiện cho việc bảo quản và khám phá những bí ẩn liên quan đến thời kỳ của chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại