Bí ẩn hàng nghìn con cá chết dạt vào bờ 2 lần trong tháng mà mòng biển không dám đụng vào

Thu Trang |

Hiện tượng cá chết trắng trôi dạt vào bờ biển xảy ra hai lần liên tiếp trong cùng 1 tháng đang khiến cho người dân ở khu vực này cảm thấy hết sức hoang mang, lo lắng.

Hàng nghìn con cá chết bị sóng đánh, trôi dạt vào một bờ biển ở Cornwall, Jamaica lần thứ hai trong cùng một tháng, tạo nên một cảnh tượng rất rùng rợn.

Ngày 4/12 vừa qua, người dân địa phương đã rất hoang mang sau khi chứng kiến một vạt biển lớn ngập trong xác cá thu và cá trích chết trương phềnh trên bãi biển Pentwean.

Và vừa mới đây, họ lại chết lặng khi một lần nữa phát hiện cá chết trắng tại bờ biển Marazion, cách địa điểm trước đó 40 dặm.

Một người dân địa phương tên David Hughes đã phát hiện ra những xác cá chết bí ẩn này khi thủy triều xuống vào sáng hôm chủ nhật (18/12) vừa qua.

Bí ẩn hàng nghìn con cá chết dạt vào bờ 2 lần trong tháng mà mòng biển không dám đụng vào - Ảnh 1.

Bí ẩn hàng nghìn con cá chết dạt vào bờ 2 lần trong tháng mà mòng biển không dám đụng vào - Ảnh 2.

Ông David Hughes cho biết ông rất thắc mắc không thể hiểu được tại sao cả chú chó của ông và cả lũ mòng biển đều không muốn tới gần khu vực cá chết mặc dù nhìn chúng vẫn còn rất tươi ngon.

Sau trận cá chết đầu tiên tại bờ biển Pentwean, các chuyên gia cho rằng thời tiết xấu chính là lý do gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt này.

Bí ẩn hàng nghìn con cá chết dạt vào bờ 2 lần trong tháng mà mòng biển không dám đụng vào - Ảnh 3.

Bí ẩn hàng nghìn con cá chết dạt vào bờ 2 lần trong tháng mà mòng biển không dám đụng vào - Ảnh 4.

Ông James Wright, người phụ trách Công viên Thủy cung Quốc gia ở Plymouth cho biết hiện tượng này vẫn thường xảy ra vào những tháng mùa hè.

Vào thời điểm đó, nhiều loài cá, điển hình là cá thu sẽ bơi theo con mồi vào vùng nước ấm và rồi chính chúng lại trở thành con mồi cho các loài cá khác.

"Chỉ khi bị săn đuổi thì lũ cá mới buộc phải chạy khỏi môi trường sống của chúng như vậy nhưng vào thời điểm này của năm thì quả thực là một sự bất thường. Có thể, đàn cá này đã gặp phải thời tiết xấu khi đang ở gần mặt nước biển và bị sóng cuốn vào bờ", ông Wright cho biết.

Cũng theo ông này, lũ cá không có dấu hiệu bị chết do tác động của ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo người dân không nên mang cá về nhà để làm thực phẩm.

Trước đó, vào năm 2014, hàng trăm con cá trắng nhỏ cũng được phát hiện chết trắng gần Cảng Mullion, Lizard, miền nam Cornwall.

Tại thời điểm đó, hiện tượng tương tự cũng đã được ghi nhận dọc bờ biển phía nam của đất nước này. Hàng trăm con cá tiếp tục bị đánh dạt vào bờ với nguyên nhân được xách định là bị kẻ săn mồi tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại