Bếp dã chiến và Tiếp sức quân y lên đường sang Uzbekistan

HƯNG THƯ - HÙNG DŨNG |

Đội tuyển Bếp dã chiến và đội tuyển Tiếp sức quân y QĐND Việt Nam vào đầu giờ chiều 11-8 (giờ địa phương) đã rời Moscow lên đường sang Uzbekistan, để tham gia Army Games 2021.

Tiễn hai đội tuyển lên đường, Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng đoàn, căn dặn hai đội tuyển giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức, luật pháp nước sở tại, đồng thời chúc thành viên hai đội tự tin, đạt kết quả tốt nhất trong thi đấu.

Bếp dã chiến và Tiếp sức quân y lên đường sang Uzbekistan - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Thái (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Đoàn QĐND Lào và Đội tuyển Tiếp sức quân y QĐND Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trước khi ra sân bay, Đại tá Nguyễn Đương Hải, Đội trưởng đội tuyển Bếp dã chiến cho biết, sang đến Uzbekistan, sau khi cách ly ba ngày theo quy định của ban tổ chức, đội sẽ tìm cách sớm làm quen với các phương tiện thi đấu. Tình hình sức khỏe của đội bảo đảm.

Trong thời gian ở Moscow, các thành viên trong đội luyện tập thể thao thường xuyên để duy trì thể lực, mọi công tác chuẩn bị của đội đã hoàn thành theo kế hoạch. Đội đã đặt ra các tình huống khó khăn để lên kế hoạch chủ động ứng phó, như vấn đề trang thiết bị không tương đồng giữa luyện tập và thi đấu.

Trung tá Nguyễn Bạch Đằng, Đội trưởng đội tuyển Tiếp sức quân y, cho biết đội đặc biệt quan tâm tới vấn đề thể lực trong thời gian ở Uzbekistan bởi món ăn của đất nước Hồi giáo này chủ yếu là thịt cừu, thi thoảng mới có thịt gà, có cơm nhưng lại nấu bằng mỡ cừu. Hơn nữa, nơi ở và thi đấu ở sa mạc, khí hậu khắc nghiệt.

Tuy nhiên, các thành viên trong đội tuyển Tiếp sức quân y khá tự tin bởi đây là lần thứ tư tham dự cuộc thi nên có khá nhiều kinh nghiệm. 22 thành viên trong đội với khí thế cao, đặt quyết tâm giành giải ở cuộc thi kỳ này.

Trung tá Nguyễn Bạch Đằng cho biết, đội tuyển sẽ bước vào luyện tập sớm khi đến Uzbekistan vì thời gian cách ly và trung chuyển tại Nga và Uzbekistan khá dài, phần nào ảnh hưởng đến thể lực của các thành viên.

Bếp dã chiến và Tiếp sức quân y lên đường sang Uzbekistan - Ảnh 3.

Đội tuyển Bếp dã chiến tự tin lên đường sang Uzbekistan. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bếp dã chiến và Tiếp sức quân y lên đường sang Uzbekistan - Ảnh 4.

Thành viên đội tuyển Tiếp sức quân y QĐND Việt Nam và Myanmar trao đổi thông tin trước giờ lên đường sang Uzbekistan. Ảnh:TRỌNG HẢI

*Sau khi đến Algeria, đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ của QĐND Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Toàn đội nhanh chóng tranh thủ huấn luyện thể lực tại nơi cách ly, có sự tham gia của đội tuyển Liên bang Nga.

Đội đã di chuyển sang Trung tâm Huấn luyện phức hợp thể thao quân sự, nơi diễn ra lễ khai mạc và thi đấu nội dung Vượt vật cản và Phòng thủ, nằm trong cuộc thi “Người bạn trung thành”.

Ban tổ chức đã họp thông báo chương trình, kế hoạch huấn luyện và các hoạt động bên lề hội thao. Chỉ huy các đội đi thị sát thao trường thi đấu hai bài đua chó cá nhân và tiếp sức. Trong ngày 11-8, các đội bước đầu làm quen với thao trường thi đấu theo kế hoạch của ban tổ chức.

Bếp dã chiến và Tiếp sức quân y lên đường sang Uzbekistan - Ảnh 5.

Đội tuyển Tiếp sức quân y QĐND Việt Nam và Myanmar chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRỌNG HẢI

*Đội tuyển Quân khí QĐND Việt Nam cũng đã đến Iran an toàn, được bố trí ăn nghỉ tại Học viện Phòng không các lực lượng vũ trang Iran (tại Isfahan, cũng là thao trường của cuộc thi). Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và sẵn sàng hỗ trợ đội tuyển khi cần thiết.

Đại tá Vũ Hồng Giang, Đội trưởng đội tuyển Quân khí cho biết: Các đội tuyển sang Iran sẽ phải xét nghiệm Covid-19 và cách ly y tế 72 giờ, đồng thời chờ đội tuyển cuối cùng có mặt nhưng không muộn quá ngày 15-8. Sau khi các đội tuyển quân khí có mặt và hoàn thành cách ly, ban tổ chức sẽ cho các đội tiếp cận và luyện tập tại thao trường.

Đội tuyển Tiếp sức quân y QĐND Việt Nam và Myanmar chuẩn bị lên đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại