Bệnh ung thư của Tiêu Thục Thận di căn vào gan

Tú Oanh |

Sau ba năm điều trị, căn bệnh ung thư của nữ diễn viên Tiêu Thục Thận ngày càng nghiêm trọng, đã di căn vào gan.

Mới đây, Tiêu Thục Thận cho biết, khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ vào tháng 5 vừa qua, bác sĩ thông báo cô tái phát ung thư, nghiêm trọng đến mức đã di căn vào gan. Hiện, cô đang điều trị bằng liệu pháp nhắm trúng đích, tức là dùng thuốc làm hạn chế sự tăng trưởng và lây lan của tế bào ung thư.

“Bom gợi cảm xứ Đài” trải lòng, phải chịu đựng cảm giác đau đớn chưa từng có trong suốt 3 năm mắc ung thư. Dù vậy, cô vẫn luôn động viên bản thân lạc quan, cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Theo Tiêu Thục Thận, điều cô sợ nhất không phải cái chết, mà là trở nên xấu xí. Cô thậm chí “trốn” uống thuốc vài ngày mỗi khi muốn xuất hiện trước ống kính.

Bị bệnh hiểm nghèo hành hạ, mỹ nhân họ Tiêu vẫn cảm thấy may mắn vì luôn có chồng kém 15 tuổi cận kề chăm sóc mỗi ngày.

Bệnh ung thư của Tiêu Thục Thận di căn vào gan - Ảnh 1.

Tiêu Thục Thận cảm ơn chồng vì luôn bên cạnh lúc cô bị bệnh.


Trong những năm bị bệnh, Tiêu Thục Thận vẫn hoạt động showbiz, chủ yếu tham gia show truyền hình và đóng những vai nhỏ trong phim. Cô chủ động giảm bớt khối lượng công việc cho phù hợp với tình hình sức khỏe.

Tháng 4/2020, Tiêu Thục Thận gây hoang mang dư luận khi thông báo mắc bệnh ung thư tá tràng. Ngôi sao “Bích huyết kiếm” được bác sĩ chẩn đoán có khối u ác tính vào tháng 2/2019 sau khi bị những cơn đau hành hạ.

Trải qua quá trình điều trị bằng thuốc nhưng không khả quan, Tiêu Thục Thận tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, 1/3 tá tràng, 1/3 dạ dày, đầu tụy và ống mật vào tháng 2/2020.

Quá trình điều trị dai dẳng khiến nữ diễn viên 7x giảm hơn 10kg, ngoại hình biến đổi, phù nề, kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Dù vậy, cô cho biết rất vui vì phục hồi tốt hậu phẫu.

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, từng là nữ diễn viên nổi tiếng, “biểu tượng gợi cảm” tại Đài Loan (Trung Quốc). Ở thời kỳ đỉnh cao cách đây hơn 10 năm, Tiêu Thục Thận nổi tiếng qua các bộ phim “Cô luyến hoa”, “Bích huyết kiếm”, “Yên vũ giang nam”, “Âm mưu và tình yêu”…; liên tục được đề cử tại giải thưởng danh giá của điện ảnh Đài Loan – Kim Mã. Cô còn tham gia đóng chính trong MV ca nhạc của Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An. Bản thân Tiêu Thục Thận cũng phát hành hai album cá nhân.

Bệnh ung thư của Tiêu Thục Thận di căn vào gan - Ảnh 2.

Tiêu Thục Thận từng được mệnh danh là "bom gợi cảm xứ Đài".


Năm 2011, Tiêu Thục Thận bị bắt và lĩnh án một năm bảy tháng tù. Ra tù, cô trở lại showbiz vào năm 2012, nhưng cả danh tiếng và sự nghiệp đều không thể vực dậy. Cô còn bị gắn biệt danh “nữ hoàng ma túy”.

Tháng 11/2017, thông tin Tiêu Thục Thận hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn với tài xế Uber kém 15 tuổi Lương Hiên An trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Không ít người công kích mối tình này vì trước khi đến với mỹ nhân họ Tiêu, Lương Hiên An đã có vợ con.

Sau 5 năm kết hôn, Tiêu Thục Thận và Lương Hiên An vẫn bên nhau. Hai người không có con chung. Tiêu Thục Thận cho biết, không thể sinh cho chồng một đứa con là điều tiếc nuối lớn của cô.

Bệnh ung thư của Tiêu Thục Thận di căn vào gan - Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân với chồng kém 15 tuổi khiến Tiêu Thục Thận nhận không ít "gạch đá".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại