Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô

Kiều Anh |

Khu Wünsdorf ở Zossen cách thủ đô Berlin, Đức hơn 30km được biết tới với biệt danh “Tử Cấm Thành” từng chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 1.

Có một căn cứ quân sự ở phía đông nước Đức bị bỏ hoang trong suốt 25 năm đã từng chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 2.

Còn được biết tới với tên gọi "Tử Cấm Thành", khu Wünsdorf ở Zossen cách Berlin hơn 30km từng là một nhà tù trong Thế chiến I và năm 1935, nơi này trở thành trung tâm chỉ huy của phát xít Đức trong suốt Thế chiến II.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 3.

Quân đội Liên Xô cũng từng chiếm giữ căn cứ này trong Chiến tranh Lạnh. Đây là nơi tập trung của 40.000 lính Liên Xô và là trại quân sự lớn nhất của Liên Xô bên ngoài lãnh thổ.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 4.

Người dân Đông Đức sống bên ngoài khu vực này không được phép vào trong nếu không có giấy phép đặc biệt, do đó khu Wünsdorf được mệnh danh là "Tử Cấm Thành".

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 5.

Sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin và Liên bang Xô viết tan rã, những đội quân Liên Xô cuối cùng đã rời khu vực này vào năm 1994. Đến nay, sau 1/4 thế kỷ, căn cứ quân sự bỏ hoang này hầu như không có gì thay đổi.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 6.

Những lớp sơn trên tường đang bong ra từng mảng như minh chứng cho sự phá hủy của thời gian với một nơi từng chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 7.

Trong căn phòng này, hầu như các đồ vật không có gì thay đổi ngoài phủ thêm những lớp bụi dày.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 8.

Những căn phòng như thế này từng được những người lính Liên Xô sử dụng khi sinh sống ở đây.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 9.

Căn cứ quân sự này không còn được sử dụng kể từ khi những người lính Liên Xô cuối cùng rời đi năm 1994.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 10.

Cuối hành lanh mờ tối này là hình ảnh Lãnh tụ Joseph Stalin đang bế một đứa trẻ.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 11.

Những họa tiết trang trí từ thời Liên Xô vẫn còn nguyên vẹn.

Bên trong “Tử Cấm Thành” từng là căn cứ quân sự của 40.000 lính Liên Xô - Ảnh 12.

Nhà hát này từng là nơi diễn ra nhiều buổi biểu diễn khác nhau. Mặc dù trông khá tối nhưng vẫn có thể thấy những họa tiết trang trí tuyệt đẹp trên trần nhà và lối kiến trúc ấn tượng của nhà hát này so với những góc hoang phế và đổ nát khác của "Tử Cấm Thành" này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại