Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng

Nam An |

Sáng nay 9/7, lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức khám xét chi tiết kho chứa hàng nhập lậu lớn tại Lào Cai, với nhiều hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Liên quan đến vụ việc kho hàng rộng trên 10.000m2 tại số 145 đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai do Trần Thành Phú (sinh năm 1992), thường trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai làm chủ bất ngờ bị đột kích, kiểm tra đã gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ trên báo Nhân dân, ông Trần Mạnh Lâm, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1, Cục nghiệp vụ, Tổng cục QLTT, cho biết, dấu hiệu về kho hàng lậu, hoạt động khoảng hai năm nay.

Từ cuối năm 2019, Tổng cục QLTT đã xây dựng một chuyên án đặc biệt được và dùng nhiều biện pháp điều tra, theo dõi, truy tìm đường đi của việc nhập hàng, xuất hàng.

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 1.

Hàng ngàn sản phẩm nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới bị thu giữ. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Việc tìm ra ổ nhóm này và để có thông tin chắc chắn về đường dây khá vất vả, khó khăn, vì mô hình kinh doanh này 100% trên internet, giao dịch chớp nhoáng, nhanh và không lưu trữ dấu vết gì trên mạng mà chỉ thông qua livestream, giới thiệu trực tiếp, sau đó đối tượng xóa clip mua bán kinh doanh hàng hóa.

Hàng hóa tại kho bao gồm hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm... nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gucci, Chanel, Adidas...

Được biết, do số lượng hàng hóa trong kho quá lớn, nên đến sáng 9-7, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành kiểm đếm, phân loại, đóng gói, xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, trao đổi với PV báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Kỳ Minh - phó chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT, Bộ Công thương) - khẳng định đây là vụ kinh doanh hàng giả, hàng lậu online lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện.

Theo điều tra ban đầu, tổ chức kinh doanh online hàng lậu này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 và phát triển rất nhanh nhờ các nền tảng công nghệ, không cần đặt các cửa hàng, phòng giao dịch mà chỉ cần kho hàng với chi phí thấp nhất.

Với nhân công khoảng 60-70 người, riêng bộ phận chốt đơn hơn 40 người, phát livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook có tên Trần Thành Phú (Phú Nông Dân), Thảo Trần, Giầy đồng giá...

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát đã ập vào bất ngờ yêu cầu các nhân viên trong kho hàng chấp hành quy định kiểm tra hàng hóa. Ảnh: Báo Lào Cai

"Kinh doanh, bố trí chuyên nghiệp, xây dựng mô hình như một công ty thu nhỏ với đầy đủ các bộ phận, chuyên nghiệp hóa từng khâu để làm sao nhanh nhất, chốt đơn và chuyển bán được hàng.

Chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và ship COD (giao hàng thu tiền hộ - PV). Số lượng doanh thu theo điều tra của chúng tôi, mỗi tháng mô hình này bán ra hơn 30.000 đơn hàng, trung bình mỗi tháng thu về hơn 10 tỉ đồng" - ông Minh nói với nguồn trên.

Cũng theo ghi nhận kho hàng lậu này được ngụy trang rất kỹ, nhìn từ bên ngoài vào không ai nghĩ bên trong kinh doanh hàng lậu online bởi toàn bộ xung quanh được dựng kín bằng tôn và treo những tấm biển quảng cáo không liên quan đến các sản phẩm buôn bán mà chỉ là lắp khung nhôm kính.

Phía trong kho hàng này, việc kinh doanh được bố trí chuyên nghiệp, xây dựng mô hình như một công ty thu nhỏ với đầy đủ các bộ phận, chuyên nghiệp hóa từng khâu để làm sao nhanh nhất, chốt đơn và chuyển bán được hàng, chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và COD.

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm, phân loại, đóng gói, xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 4.

Nhiều nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới có mặt trong kho hàng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 5.

Thông tin về size, giá cả, combo của từng mặt hàng cũng được in ra giấy dán trên mỗi khu vực chốt đơn hàng cũng như livestream. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 6.

Bên trong nhà kho cũng bố trí phòng riêng có đệm, quạt đơn giản để nhân viên có chỗ nghỉ ngơi. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 7.

Do lượng hàng hóa lớn với nhiều mặt hàng thuộc các thương hiệu khác nhau nên lực lượng chức năng và QLTT mất khá nhiều thời gian kiểm kê. Ảnh: Báo Hải Quan

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 8.

Ảnh: Báo Hải Quan

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 9.

Những chiếc đồng hồ mang thương hiệu nổi tiếng bị thu giữ. Ảnh: Báo Hải Quan

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 10.

Rất nhiều chủng loại, thương hiệu khác nhau. Ảnh: Báo Hải Quan

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 11.

Mọi hoạt động kinh doanh triển khai được là nhờ lợi dụng triệt để việc bán hàng trên các nền tảng Internet bao gồm cả bán buôn, bán lẻ.

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 12.

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bên trong kho hàng lậu rộng 10.000m2: Hàng trăm nghìn mặt hàng giày dép, đồng hồ, túi xách nghi giả mạo Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci với doanh thu 10 tỷ đồng/tháng - Ảnh 13.

Những đơn hàng được đóng gói sẵn sàng, có đầy đủ thông tin địa chỉ của người mua chuẩn bị được vận chuyển đi trước thời điểm bị thu giữ. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại