Bé trai bị bỏ quên trên ô tô 5 giờ, chân tướng vụ việc khiến ai cũng phải phẫn nộ

Trần Hải Hà |

Dù đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng vẫn có bậc phụ huynh để quên con em mình trên ô tô, gây ra hậu quả đáng tiếc.

Vụ việc tương tự xảy ra ở thành phố Melbourn, Australia vào tháng 1 năm 2020. Một bé trai 14 tháng tuổi có tên Easton đã bị mẹ Kaija Millar, 34 tuổi bỏ quên trong xe ô tô 5 giờ đồng hồ dưới tiết trời nắng nóng ở Australia.

Bé trai bị bỏ quên trên ô tô 5 giờ, chân tướng vụ việc khiến ai cũng phải phẫn nộ - Ảnh 1.

Người mẹ để lại con trên xe dưới trời nắng nóng ở Australia

Đáng trách hơn, trong khoảng thời gian dài đó, Easton ở trong xe ô tô không có điều hoà, chỉ với một chai nước, còn người mẹ thì đi vào khu vui chơi chơi đánh bạc từ lúc 9h50’ sáng.

Millar chỉ quay lại kiểm tra con mình vào lúc 3h chiều cùng ngày, nhưng khi đó nhiệt độ ngoài trời lên quá cao, tới 37.5 độ C. Cô bàng hoàng khi thấy con trai sùi bọt mép và không có phản ứng gì, cô chạy vào bên trong khu vui chơi để cầu cứu. Millar còn xin các nhân chứng đừng nói cho chồng cô biết về những gì đã xảy ra.

Bé trai bị bỏ quên trên ô tô 5 giờ, chân tướng vụ việc khiến ai cũng phải phẫn nộ - Ảnh 3.

Chân dung người mẹ bỏ quên con trên xe ô tô, Kaija Millar, 34 tuổi

Sau khi cứu hộ tới hiện trường, Millar liên tục nói dối cảnh sát rằng con cô bị thương do đám cháy trong khu vực.

Bé trai bị bỏ quên trên ô tô 5 giờ, chân tướng vụ việc khiến ai cũng phải phẫn nộ - Ảnh 4.

Bé trai Easton đã bị bị mù, nói khó và chứng bại não sau vụ việc

Vào thứ Năm, ngày 3/2 vừa qua tại Toà án bang Victoria, Australia diễn ra phiên toà xét xử vụ việc của Kaija Millar. Thẩm phán đã xem xét trường hợp của Millar khi cô là lần đầu làm mẹ và trải qua trầm cảm sau sinh, cô có chỉ số thông minh từ 69 – 72, thấp hơn mức trung bình.

Bé trai bị bỏ quên trên ô tô 5 giờ, chân tướng vụ việc khiến ai cũng phải phẫn nộ - Ảnh 5.

Millar đối diện với án tù sau vụ việc nghiêm trọng trên

Millar nhận án tù tối đa 3 năm sau khi thừa nhận tội vô ý gây thương tích nghiêm trọng cho con trai mình. Cô phải chấp hành án tù ít nhất 12 tháng trước khi đủ điều kiện được xét ân xá.

Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại