Bé trai 9 tuổi đau răng phát khóc, nào ngờ bố làm điều ai cũng sợ

Tùy Ý (Sina) |

Vì quá đau răng, bé trai kêu khóc với bố, không ngờ người bố không đưa con đến bệnh viện hoặc phòng khám nha sĩ mà trực tiếp dùng khoan điện để khoan răng cho con.

Theo thông tin đăng tải, bé trai 9 tuổi ở Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên bị đau dữ dội do răng sâu hư thối nhưng không được nhổ. Thấy con trai kêu khóc, anh Hà, bố của cậu bé không đưa con đến phòng khám nha khoa chuyên nghiệp hay bệnh viện mà quyết định dùng khoan điện sẵn có ở nhà để giảm đau cho con trai.

"Thấy răng của con trai hoàn toàn rỗng bên trong, chỉ còn vỏ mỏng bên ngoài nên tôi nghĩ có thể dùng khoan điện để khoan rơi hết chiếc răng, cũng không sâu lắm" , anh Hà chia sẻ.

Bé trai 9 tuổi đau răng phát khóc, nào ngờ bố làm điều ai cũng sợ - Ảnh 1.

Anh Hà quyết định dùng khoan điện sẵn có ở nhà để giảm đau cho con trai.

Cũng theo anh Hà, vì gia đình anh ở nông thôn, đi bệnh viện không tiện nên dưới tình thế cấp bách, anh đã trực tiếp giải quyết những chuyện này. Theo anh, chuyện trẻ con đau răng thế này là chuyện vặt vãnh, khi còn nhỏ, anh cũng được cha mẹ trực tiếp dùng kìm sắt bình thường nhổ răng, vì vậy anh cảm thấy nhổ răng không mấy nguy hiểm. Đặc biệt, con trai anh sau khi được khoan rơi răng chỉ vài ngày sau là đỡ, không còn kêu đau nữa.

Chia sẻ của anh Hà được đăng tải đã khiến nhiều cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên sợ hãi, để lại những lời bình luận chỉ trích gay gắt: "Bạn không cảm thấy không có nghĩa là không nguy hiểm, có bệnh thì đi khám, đau đớn phải tìm thầy thuốc", "Bố kiểu gì thế này, thiếu hiểu biết thực sự đáng sợ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng muộn rồi", "Nhỡ đâu khoan thằng vào nướu lợi thì sao, còn dây thần kinh nối với răng nữa, bất cẩn một chút có thể hủy hoại cuộc đời con trẻ", "Tay run thì sao, hậu quả khôn lường, đừng ai làm theo như này nhé".

Các chuyên gia nha khoa cũng khuyến cáo, tuyệt đối không được tự ý hành động như anh Hà, khi trẻ con răng sâu, bị đau do răng sâu, hãy đến phòng khám nha khoa chuyên nghiệp, bệnh viện để được tư vấn, khám chữa và điều trị, đảm bảo an toàn y tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại