Bé sơ sinh suýt bị hoại tử ngón tay chỉ vì một sợi tóc mỏng manh của mẹ

Thu Trang |

Người mẹ không thể ngờ chỉ vì một sợi tóc mỏng manh mà con trai mới sinh phải chịu nỗi đau đớn khi ngón tay cái suýt chút nữa bị cắt cụt vì hoại tử.

Trang Daily Mail ngày 14/2 đưa tin, một bé trai 2 tháng tuổi ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng ngón tay cái sưng to và rớm máu, suýt chút nữa bị cắt bỏ.

Theo Đài truyền hình Giang Tô, chị Wang, mẹ của bé trai đã đưa con tới bệnh viện Renci cấp cứu vào hôm 10/2 vừa qua.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết đã tìm thấy một sợi tóc dài quấn vào ngón tay em bé chặt đến nỗi nó ẩn sâu vào tận dưới da. Đây là một hiện tượng y tế hiếm gặp, được gọi là Hội chứng garo ngón chân (Toe tourniquet syndrome).

Rất may sự việc được phát hiện kịp thời nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật hiển vi để lấy sợi tóc ra mà không phải cắt cụt tay em bé. Hiện tại, bé trai đang trong quá trình hồi phục.

Bé sơ sinh suýt bị hoại tử ngón tay chỉ vì một sợi tóc mỏng manh của mẹ - Ảnh 1.

Bé sơ sinh suýt bị hoại tử ngón tay chỉ vì một sợi tóc mỏng manh của mẹ - Ảnh 2.

Ngón tay rỉ máu và sưng to khác thường sau khi bị sợi tóc quấn chặt.

Được biết, sau khi bị sợi tóc quấn vào tay, bé trai đã tỏ ra trằn trọc, khó chịu và khóc suốt gần 1 tuần nhưng người mẹ chủ quan không kiểm tra kỹ để tìm ra nguyên nhân mà cứ nghĩ trẻ con bé nào cũng có lúc quấy khóc như vậy.

Tới khi người mẹ phát hiện ra ngón tay cái của con đã sưng to gấp đôi bình thường thì nó đã gần như hoại tử. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi là các bác sĩ sẽ phải cắt bỏ hoàn toàn ngón tay cái của bé.

"Có lẽ sợi tóc vướng vào tay con khi tôi ấp con lên người. Tôi không hề nhận ra điều bất thường và không kiểm tra kỹ khắp cơ thể con mà chỉ nghĩ chắc con khó chịu ở đâu đó", chị Wang chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết sợi tóc quấn chặt ngăn máu lưu thông, gây ra sự tắc nghẽn mạch máu và sưng tấy mô khiến ngón tay sưng to và có thể dẫn tới hoại tử.

Bé trai 2 tháng suýt mất ngón tay cái chỉ vì một sợi tóc của mẹ - Ảnh 3.

Bé sơ sinh suýt bị hoại tử ngón tay chỉ vì một sợi tóc mỏng manh của mẹ - Ảnh 4.

Rất may, các bác sĩ đã phát hiện và cứu chữa kịp thời, giúp em bé thoát khỏi hoại tử ngón tay.

Trẻ gặp phải hội chứng garo ngón chân hầu hết là trẻ sơ sinh từ 4 ngày cho tới 19 tháng và thường được đưa tới bệnh viện trong tình trạng khóc ngất và khó chịu rõ rệt.

Sở dĩ, trẻ nhỏ trong độ tuổi trên là nhóm có nguy cơ cao mắc hội chứng garo là do 90% các bà mẹ đều phải trải qua hiện tượng rụng tóc sau sinh. Vậy là trong lúc gần gũi bế ẵm con, cho con bú, những sợi tóc mỏng manh kia đã vô tình rụng xuống và quấn vào ngón tay, ngón chân con nhỏ.

Lưu ý dành cho các bà mẹ trẻ

Thông qua tai nạn hy hữu như trên, chuyên gia chăm sóc y tế đã đưa ra một số khuyến cáo đối với các bà mẹ có con nhỏ trong quá trình chăm sóc trẻ như sau:

- Các mẹ nên cắt tóc ngắn hoặc buộc tóc gọn gàng để tránh tóc rụng quấn vào tay chân bé.

- Thường xuyên kiểm tra các bộ phận dễ bị tóc vướng vào như các kẽ ngón tay, ngón chân vừa để giữ vệ sinh vừa để tránh những trường hợp xấu như trên xảy ra.

- Đối với trẻ sơ sinh vẫn còn dùng bao tay, bao chân, cha mẹ nên lựa chọn các sản phẩm có đường may lộn ra ngoài hoặc không có đường may để tránh những sợi chỉ thừa quấn vào ngón tay, ngón chân bé.

HỘI CHỨNG GARO NGÓN CHÂN

Hội chứng Garo ngón chân là một hiện tượng y tế hiếm gặp khi người bệnh (thường là trẻ sơ sinh từ 4 ngày tới 19 tháng) bị một sợi tóc hoặc sợi chỉ mỏng quấn vào ngón tay, ngón chân hoặc những phần phụ khác khiến máu không thể lưu thông, gây hoại tử cục bộ.

Những trường hợp như vậy hay xảy ra trong quá trình rụng tóc sau sinh của người mẹ. Theo ước tính, mỗi năm trên thế giới có vài chục bé bị hội chứng garo ngón chân nhưng hầu hết đều được phẫu thuật thành công mà không phải cắt bỏ các chi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại