Bé gái trọng thương nằm tại mái tôn tầng 2 chung cư ở Hà Nội đã tử vong

Hoàng Hải |

Sau khi được đưa đi viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, bé gái bị trọng thương nằm ở mái tôn chung cư CT1 - B2 khu đô thị Xa La đã tử vong vào đêm 18/6.

Liên quan đến vụ việc phát hiện bé gái trọng thương nằm tại mái tôn tầng 2 toà nhà CT1 - B2, khu đô thị Xa La, trao đổi với PV vào sáng 19/6, một vị lãnh đạo UBND phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, cháu bé gặp nạn đã tử vong đêm qua do vết thương quá nặng.

Danh tính nạn nhân được xác định là Võ Lê B.Ng. (SN 2013, trú tầng 14 tòa nhà).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 18/6, một số người dân sinh sống tại toà nhà CT1 - B2 khu đô thị Xa La nghe thấy tiếng động mạnh từ mái tôn tầng 2 của toà nhà.

Tuy nhiên, lúc này mọi người chỉ nghĩ rác bị rơi xuống mái nên không ai để ý đến.

Đến khoảng 21h cùng ngày, một người dân sinh sống tại toà nhà phát hiện bé gái nằm ở mái tôn phát ra tiếng động, nên nhanh chóng hô hoán mọi người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và thông báo tới cơ quan chức năng.

Ít phút sau, công an phường sở tại cùng công an quận đã khẩn trương có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại