Bé gái 8 tháng tuổi nghi bị bạo hành được cảnh sát giải cứu ở Đồng Nai

Nguyễn Yên |

Bé gái 8 tháng tuổi được cảnh sát giải cứu ra ngoài khi trên người có nhiều vết hằn, bầm tím.

Trưa 5/3, lực lượng chức năng phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã "giải cứu" bé gái 8 tháng tuổi nghi bị bạo hành trong dãy nhà trọ ở KP8.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân cạnh dãy nhà trọ trên nghe tiếng khóc thét của trẻ em nên chạy qua kiểm tra.

Họ phát hiện trong phòng có một bé gái không người trông giữ trong khi cửa ngoài bị khóa nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phong đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân phá cửa phòng và đưa cháu bé về phường. Tại đây, bé gái nghi bị bạo hành, trên người có nhiều vết hằn, bầm tím. Bé được cho uống sữa và dỗ dành sau đó đã hết khóc thét.

Bà Trần Thị Minh Thơ, cán bộ chuyên trách văn hóa xã hội tại phường, cho biết hiện tại địa phương đang làm thủ tục hồ sơ gửi cháu bé vào Trung tâm cô nhi Biên Hoà.

Làm việc với công an, chị Nguyễn Thị Tuyết L. (SN 1985, ngụ xã Hoá An, TP.Biên Hoà) cho biết, cháu bé trên bị cha mẹ bỏ rơi nên L. nhận nuôi.

Người này đưa cháu bé đến thuê phòng trọ tại đây khoảng 10 ngày và thường dùng roi, gậy đánh vào người cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại