Bé gái 6 tuổi chết cóng vì đánh rơi cặp kính rồi bị lạc đường về nhà, tư thế của em lúc được tìm thấy khiến bố mẹ đau nhói

L.T |

Khoảng 1.000 người, bao gồm cảnh sát, sĩ quan quân đội và người dân địa phương, đã lùng sục tìm kiếm cô bé ở những cánh đồng và khu rừng lân cận.

Cô bé Milena Sheveleva (6 tuổi) được tìm thấy trong tư thế 2 cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cứng đơ vô hồn của mình sau khi em bị lạc gần ngôi làng Sosnivka, miền đông Ukraine. 

Cảnh tượng khiến bố mẹ Milena đau nhói lòng khi nhìn thấy con gái. Có lẽ cô bé đã rất sợ hãi, hoảng loạn khi một mình ở nơi hoang vắng, lạnh lẽo.

Truyền thông địa phương cho biết, vào tối 26/4, Milena đi dạo chơi cùng với người anh họ nhưng không rõ vì lý do gì cả 2 đã cãi nhau. 

Người anh bỏ mặc cô em gái tự đi về nhà. Đến khuya vẫn không thấy con gái trở về, gia đình đã báo cảnh sát nhờ trợ giúp tìm kiếm.

Bé gái 6 tuổi chết cóng vì đánh rơi cặp kính rồi bị lạc đường về nhà, tư thế của em lúc được tìm thấy khiến bố mẹ đau nhói - Ảnh 1.
Bé gái 6 tuổi chết cóng vì đánh rơi cặp kính rồi bị lạc đường về nhà, tư thế của em lúc được tìm thấy khiến bố mẹ đau nhói - Ảnh 2.

Milena Sheveleva (6 tuổi) được tìm thấy trong tư thế 2 cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cứng đơ.

Khoảng 1.000 người, bao gồm cảnh sát, sĩ quan quân đội và người dân địa phương, đã lùng sục tìm kiếm cô bé ở những cánh đồng và khu rừng lân cận nhưng không thấy.

Tình nguyện viên tên Serge Ponomarenko nói: "Chúng tôi đã tìm kiếm cô bé cả đêm. Thời tiết rất lạnh".

Đến tận sáng hôm sau, cảnh đã tìm thấy thi thể của Milena ở một khu rừng cách Goptovka hơn 1km.

Bé gái 6 tuổi chết cóng vì đánh rơi cặp kính rồi bị lạc đường về nhà, tư thế của em lúc được tìm thấy khiến bố mẹ đau nhói - Ảnh 3.

Hàng nghìn người tham gia tìm kiếm cô bé.

Bé gái 6 tuổi chết cóng vì đánh rơi cặp kính rồi bị lạc đường về nhà, tư thế của em lúc được tìm thấy khiến bố mẹ đau nhói - Ảnh 4.

Valeriy Sokurenko, Cục trưởng Cục Cảnh sát Kharkiv khu vực, tiết lộ: "Tính từ khu vực người anh họ bỏ rơi Milena đến chỗ thi thể bé gái được tìm thấy, chúng tôi dự đoán cô bé đã đi lạc khoảng 8km. 

Chúng tôi nghĩ rằng cô bé đã hoàn toàn kiệt sức và mất ý thức. Cô bé được tìm thấy nằm úp mặt xuống đất gần một hồ nước".

Khi tìm thấy Milena, cảnh sát phát hiện em đã bị chết cóng, cánh tay cô bé ôm chặt quanh người với những ngón tay vặn vẹo vì lạnh. Quần áo của cô bé ướt sũng.

Các chuyên gia không phát hiện dấu vết bạo lực nào trên cơ thể Milena. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé bị đóng băng suốt đêm và chết vì hạ thân nhiệt.

Bé gái 6 tuổi chết cóng vì đánh rơi cặp kính rồi bị lạc đường về nhà, tư thế của em lúc được tìm thấy khiến bố mẹ đau nhói - Ảnh 5.

Vị trí tìm thấy Milena.

Đội tìm kiếm không tìm thấy kính của Milena gần chỗ thi thể của em nên họ suy đoán rằng cô bé có thể đã vấp ngã và mất cặp kính trong đêm tối và vì không có kính nên em đã đi lạc đường.

Bé gái 6 tuổi chết cóng vì đánh rơi cặp kính rồi bị lạc đường về nhà, tư thế của em lúc được tìm thấy khiến bố mẹ đau nhói - Ảnh 6.

Cảnh sát nói với các phóng viên rằng khi được tìm thấy cô bé đã hoàn toàn kiệt sức và mất ý thức.

Một nguồn tin cảnh sát nói với truyền thông địa phương: "Trời tối đen và Milena dường như bị lạc. 

Chúng tôi cho rằng cô bé đã lờ mờ thấy ánh đèn ở ngôi làng lân cận Goptovka và tiến về phía đó. Trời quá lạnh, gió to và mưa lớn trút xuống khiến Milena chết cóng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại