Bé gái 6 tháng tuổi theo cha đi shipper, theo mẹ bán thịt lợn từng gây xúc động 3 năm trước: Giờ đã lớn khôn thế này!

DƯƠNG |

Nhờ cách giáo dục của gia đình, bé gái năm nào có cuộc sống đủ đầy hơn và cũng lớn khôn hơn.

Hoàn cảnh gia đình có tác động lớn đến cuộc đời những đứa trẻ. Nếu được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, cha mẹ giáo dục con cái tốt thì những đứa trẻ sau này sẽ không gặp nhiều khó khăn và dễ trở thành người tử tế.

Câu chuyện của cô bé Phi Nhi từng gây bão MXH 2 năm trước là một ví dụ. Cô bé từng gây bão với khoảnh khắc ngồi trong xe chở hàng của bố. Khi ấy em chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng đã theo chân bố làm shipper đi khắp các con ngõ.

Bé gái Phi Nhi bị bệnh viêm phổi, sốt cao lên đến 40,5 độ C. Gia đình Phi Nhi khó khăn khi mẹ bán thịt lợn ngoài chợ, còn bố thì làm shipper. Cả ba sống trong một căn nhà rộng chưa đầy 10m2, tiền thuê nhà chỉ khoảng 300 NDT/tháng(khoảng 1 triệu đồng). Vì không muốn gửi con gái về quê nên cha của Phi Nhi đã quyết định đưa em đi giao hàng cùng mỗi ngày.

Bé gái 6 tháng tuổi theo cha đi shipper, theo mẹ bán thịt lợn từng gây xúc động 3 năm trước: Giờ đã lớn khôn thế này! - Ảnh 1.
Bé gái 6 tháng tuổi theo cha đi shipper, theo mẹ bán thịt lợn từng gây xúc động 3 năm trước: Giờ đã lớn khôn thế này! - Ảnh 2.

Phi Nhi đi theo những thùng hàng shipper của cha rong ruổi hết khắp con phố

Trong thùng hàng của bố có chứa sẵn bình sữa, đồ chơi, khăn giấy, nước nóng... mọi thứ đều có. Dường như hiểu được nỗi vất vả của gia đình nên rong ruổi khắp chặng đường, Phi Nhi không hề kêu khóc lấy một câu.

Mới đây, dân mạng Trung Quốc lại được phen xúc động khi cô bé năm nào giờ đã lên 3 tuổi. Cô bé đã biết phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt như rửa bát, ngồi trông hàng cho mẹ...

Nhiều người thấy ấm lòng bởi ngay cả khi cuộc sống bấp bênh, cha mẹ cô bé vẫn không để em trở thành đứa trẻ mồ côi. Em vẫn nhận được tình cảm yêu thương từ cha mẹ, được gia đình dạy cách sống tự lập ngay từ bé.

Bé gái 6 tháng tuổi theo cha đi shipper, theo mẹ bán thịt lợn từng gây xúc động 3 năm trước: Giờ đã lớn khôn thế này! - Ảnh 3.
Bé gái 6 tháng tuổi theo cha đi shipper, theo mẹ bán thịt lợn từng gây xúc động 3 năm trước: Giờ đã lớn khôn thế này! - Ảnh 4.

Cô bé của hiện tại đáng yêu và biết phụ giúp cha mẹ

Vậy nên dù khó khăn đến mấy, các bậc cha mẹ cũng nhất định không được bỏ rơi con cái. So với những vất vả trong cuộc sống, việc được sống cùng cha mẹ vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất.

Một đứa trẻ được sống cùng cha mẹ sẽ có những lợi ích sau:

- Được giáo dục cẩn thận: Hẳn nhiên được sống cùng gia đình lúc nào cũng là điều tuyệt vời nhất. Khi được sống cùng cha mẹ, dù hoàn cảnh giàu hay nghèo thì các em cũng sẽ được cha mẹ dạy dỗ ngay từ nhỏ. Điều này giúp hoàn thiện tính cách và không khiến các em cảm thấy cô đơn trong quá trình lớn lên của mình.

- Tránh những vấn đề trong tâm lý: Khi được sống cùng cha mẹ, những đứa trẻ sẽ có thêm nhiều không gian để giao tiếp xã hội. Các em cũng có xu hướng san sẻ nhiều với cha mẹ, từ đó có sự đối thoại và giảm thiểu được những vấn đề trong tâm lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại