*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
#Bê bối mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
Chuẩn bị xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
Ngày 13/5, Viện KSND TP Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước tòa án nhân dân cùng cấp hai bị can Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, ở phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) về hành vi mua bán trẻ em.
Đề nghị đưa trẻ ở chùa Bồ Đề đi chữa bệnh
Ngày 18-8, đại diện một nhóm thiện nguyện đã có đơn gửi báo chí và cơ quan chức năng đề nghị can thiệp để đưa một bé tại chùa Bồ Đề đi khám bệnh, điều trị.
Sư Thích Đàm Lan: "Nhiều người định chạy trốn"
“Sinh hoạt nhà chùa đảo lộn, bà già và người cô đơn ở đây cũng hoang mang, nhiều người định chạy trốn. Các cụ già lên xin tiền thầy đòi rời chùa", sư Đàm Lan nói.
Cháu bé chùa Bồ Đề bị bệnh hiểm nghèo được 1 doanh nhân nhận nuôi
Bé Kiều Tâm Anh bị bỏ rơi ở chùa lúc khoảng 14 ngày tuổi. Bé mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, sống trong điều kiện khó khăn ở chùa Bồ Đề.
Thông tin mới nhất về vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề
Hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt bị đề nghị khởi tố về hành vi Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120, Bộ luật Hình sự.
Chùa Bồ Đề: Sự thật phía sau “thiên đường của trẻ mồ côi”
Sau nghi án bỏ rơi trẻ tàn tật, chù Bồ Đề đã bị lật tẩy, nơi đây tiếp tục dậy sóng với nghi án tồn tại đường dây buôn bán trẻ em.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc nhở sư trụ trì Thích Đàm Lan
Với sư trụ trì Thích Đàm Lan, Giáo hội PGVN đã nhắc nhở và yêu cầu nhà chùa cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Sư trụ trì Thích Đàm Lan lên tiếng về nhà thờ dòng họ
"Nhà thờ là của cả dòng họ chứ đâu phải là của riêng ai đâu. Toàn bộ diện tích đất xây nhà thờ là của cha, ông để lại", sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề nói.
Số phận những đứa trẻ ở chùa Bồ Đề sẽ ra sao?
Hơn 100 trẻ em đang nương nhờ chùa Bồ Đề sẽ ra sao sau khi khởi tố đối tượng quản lý, chăm sóc trẻ mồ côi để điều tra hành vi mua bán trẻ em?