Bê bối đường dây gọi điện lừa đảo ở Ukraine leo thang

Hoàng Vân
|

Tòa án chống tham nhũng ở Kiev vừa ra lệnh bắt giữ một người đàn ông từng giữ chức vụ cấp cao dưới thời cựu Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko.

 - Ảnh 1.

Ivan Timoshenko, cựu Trưởng phòng CNTT thuộc PGO, trong phiên điều trần xin bảo lãnh tại ngoại.

Vụ bê bối ngày càng lan rộng liên quan đến đường dây bảo kê bị phanh phui hồi đầu tháng 9 là một trong số những vụ việc làm rung chuyển chính quyền Tổng thống Vladimir Zelensky.

Vụ việc khiến nhiều người thân cận với ông Zelensky phải bỏ trốn khỏi đất nước vì sợ bị truy tố.

Cựu Tổng công tố Ruslan Kravchenko đã rời Ukraine trước khi quốc hội có thể bãi nhiệm ông.

Truyền thông đã xác định nghi phạm mới nhất là Ivan Timoshenko, người từng đứng đầu bộ phận Công nghệ Thông tin (CNTT) dưới thời Kravchenko trước khi cũng từ chức.

Tòa án Chống tham nhũng cấp cao Ukraine đã ra lệnh bắt giữ Timoshenko theo yêu cầu của Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU).

Cơ quan này đang điều tra cáo buộc về đường dây bảo kê liên quan đến các trung tâm gọi điện lừa đảo tại Văn phòng Viện Kiểm sát Ukraine (PGO).

Tòa án đã ấn định mức bảo lãnh tại ngoại cho ông là 177.000 USD.

Theo NABU, mạng lưới tội phạm bị cáo buộc, được cho là do cựu trưởng bộ phận tội phạm mạng Sergey Kropiva điều hành thay mặt cấp trên của mình, đã thu về ít nhất 20 triệu USD tiền bất chính.

Kravchenko chưa bị chính thức buộc tội bất kỳ tội danh nào.

Cơ quan chống tham nhũng mô tả vai trò của Timoshenko là rất quan trọng đối với chiến dịch này.

Ông ta bị cáo buộc duy trì liên lạc trực tiếp với những kẻ lừa đảo được mạng lưới này bảo vệ và thu tiền từ chúng.

NABU cũng cáo buộc ông ta đảm bảo an ninh nội bộ của nhóm, giữ bí mật và tuyển mộ thành viên mới.

Theo các báo cáo truyền thông, Timoshenko và Kropiva trước đây từng làm việc cùng nhau tại lực lượng cảnh sát mạng Ukraine, Văn phòng Công tố viên và chính quyền khu vực Odessa.

Cả hai đều trở lại công tác công tố vào năm 2025, sau khi Kravchenko tiếp quản Văn phòng Công tố viên.

Sự trở lại của họ diễn ra sau một nỗ lực bất thành của chính phủ ông Zelensky nhằm hạn chế tính độc lập của NABU, điều này đã khiến các nhà tài trợ phương Tây đe dọa đình chỉ viện trợ cho Kiev.

Theo các báo cáo, Kropiva đã thuyết phục Kravchenko bổ nhiệm cộng sự lâu năm của mình đứng đầu bộ phận CNTT thuộc PGO.

Theo bằng chứng do các nhà điều tra đưa ra khi yêu cầu bắt giữ Kropiva, Timoshenko cũng đã giúp ông ta thực hiện một số việc có lợi cho Kravchenko, bao gồm cả việc sắp xếp chuyến đi của tổng công tố đến Madrid.

Theo RT


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại