*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải đối mặt với bẫy thu nhập trung bình, thì theo các chuyên gia, siêu đô thị công nghệ Thâm Quyến lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi nỗ lực tránh bẫy thu nhập cao. GDP của thành phố này đã tăng gần 15.000 lần trong 40 năm qua.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Trung Quốc cần những cải cách lớn nếu muốn thoát khỏi những khó khăn trong tương lai.
Ngay từ trước thương chiến, ông Tập Cận Bình đã có kế hoạch đầy tham vọng biến Trung Quốc trở thành một trong những nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới vào năm 2050.
Giải quyết thương chiến là một trong những việc then chốt để Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu dài hạn đầy tham vọng của nước này.
"Nếu nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, Việt Nam sẽ tiến cùng thời đại. Nhận thức này cần được biến thành hành động, tháo gỡ rào cản cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngay mở đầu bài phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được tổ chức vào ngày 9/5.
Theo ông Alan Bollard, APEC đã đem lại sự hợp tác, thống nhất và nguồn lợi khổng lồ cho 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực.
Trong khi Thái Lan đang chật vật với mô hình 4.0 thì Estonia, một nước chỉ có 1,3 triệu người lại đang hướng đến mô hình 5.0. Thậm chí, chính phủ Thái Lan đang cử quan chức sang tham khảo mô hình của Estonia nhằm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế cho tương lai.
Do tính chất đa dạng và khác biệt giữa các vùng kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc mang một giá trị phức hợp. 4 vùng kinh tế sau đây đại diện cho 4 thách thức điển hình mà nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải đối phó.
Nếu duy trì mức tăng trưởng kinh tế tối thiểu ở mức 7%/năm trong 20 năm, người Việt có thể đạt mức thu nhập bình quân đầu người 7.000 USD/năm. Con số này nếu quy ra sức mua tương đương, sẽ ngang bằng với Hàn Quốc năm 2000.
Do việc phân bổ các nguồn lực thiếu hiệu quả sẽ khiến cho năng suất suy yếu dần và Việt Nam dễ rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình thấp.
Làm sao để ở nơi đâu, mọi người đều hăng say làm việc và được hưởng thành quả do công sức của mình bỏ ra thì cả xã hội sẽ khấm khá lên và quốc gia sẽ thịnh vượng?