"Báu vật' từ Brazil đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Được mệnh danh vàng trắng trên cây, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

Như Quỳnh |

Mỗi năm nước ta tiêu thụ đến 1,5 triệu tấn mặt hàng này nhằm phục vụ một ngành công nghiệp quan trọng.

"Báu vật' từ Brazil đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Được mệnh danh vàng trắng trên cây, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông về Việt Nam trong tháng 6 đạt 87.474 tấn với trị giá hơn 179 triệu USD, giảm 42,4% về lượng và giảm 42% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm nước ta nhập khẩu hơn 748 nghìn tấn bông, tương đương gần 1,5 tỷ USD, tăng 18,8% về lượng và tăng 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

3 nhà cung cấp bông của Việt Nam đồng thời là 3 nhà sản xuất top đầu của thế giới đều đang mạnh tay đưa loại báu vật này vào nước ta. Cụ thể, Brazil là nhà cung cấp lớn nhất với hơn 253 nghìn tấn bông, trị giá hơn 520 triệu USD, tăng mạnh 168% về lượng và tăng 124% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

"Báu vật' từ Brazil đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Được mệnh danh vàng trắng trên cây, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới- Ảnh 2.

Đáng chú ý giá giảm mạnh so với năm trước, đạt 2.050 USD/tấn, rẻ nhất trong số các nhà cung cấp chủ đạo cho Việt Nam.

"Báu vật' từ Brazil đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Được mệnh danh vàng trắng trên cây, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới- Ảnh 4.

Đứng thứ 2 là Mỹ với hơn 210 nghìn tấn, đạt hơn 445 triệu USD, tuy nhiên giảm 26% về lượng và giảm 30% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng giá giảm tương tự Brazil đạt 2.116 USD/tấn, tương ứng mức giảm 5%.

Úc là nhà cung cấp bông lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 106 nghìn tấn, trị giá hơn 224 triệu USD, giảm 14% về lượng và giảm 24% về trị giá. Tương tự 2 thị trường nêu trên, giá giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 2.099 USD/tấn.

Bông là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp xơ sợi và dệt may của Việt Nam. Nước ta là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm.

Theo số liệu thống kê, Mỹ và Brazil là hai nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung toàn cầu. Dự kiến, Mỹ có thể xuất khẩu 12,5 triệu kiện (1 kiện bông tương đương khoảng 226,8 kg) trong niên vụ 2023 - 2024. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hạn hán ở Texas, mức ước tính này có thể sẽ giảm hơn nữa. Trong khi đó, Brazil dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 11,25 triệu kiện trong mùa vụ này.

Theo ông Gustavo Vigano - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Brazil có thể "soán ngôi" Mỹ nếu sản lượng thu hoạch và chất lượng sợi bông của Mỹ tiếp tục sụt giảm. Khi đó, Brazil sẽ trở thành nước xuất khẩu bông lớn nhất trên thế giới trong mùa vụ bông 2023 - 2024.

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cho biết, ngành bông toàn cầu đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể cả về sản xuất và tiêu thụ. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy mức giảm lớn trong dự báo về sản lượng bông toàn cầu mùa vụ 2023-2024 và giảm 4,2 triệu kiện so với mùa vụ trước.

Sản lượng giảm ở các khu vực như Tây Phi, Mỹ, Hy Lạp, Mexico và Ấn Độ đã làm lu mờ sự gia tăng sản lượng ở Brazil.

Giá bông sợi trung bình toàn cầu năm 2023 ước tính là 68,6 xu/lb, giảm 9% so với năm trước. Đây là mức giảm thứ ba liên tiếp kể từ năm 2021.
Nguyên nhân là bởi nhu cầu tiêu thụ bông toàn cầu đang chứng kiến mức sụt giảm. Bên cạnh yếu tố nhu cầu, giá bông sợi còn bị ảnh hưởng bởi giá cả các nguyên liệu thay thế như polyester và visco, chính sách thương mại của các quốc gia,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại