"Bầu Đức muốn nghỉ chức Phó Chủ tịch VFF là ý kiến cá nhân"

Việt Hà |

Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Ban chấp hành VFF lần 10 nhiệm kỳ khóa VII (2014-2018) vào chiều 23/7 tại TP.HCM, trả lời câu hỏi phóng viên về tuyên bố của bầu Đức rằng nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 2017 thì ông Đức sẽ xin nghỉ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính & tài trợ VFF, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông & đối ngoại VFF, nói: “Đó là ý kiến cá nhân của bầu Đức. Anh ấy đã nói nếu làm được gì thì sẽ hỗ trợ hết mình cho bóng đá Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ cho hay: “Mục tiêu phấn đấu của U22 Việt Nam là vào chung kết SEA Games 29, lãnh đạo ngành thể thao cũng đã xác định như vậy. Trong điều kiện vào chung kết, chúng ta sẽ nỗ lực đoạt HCV.

Tuy nhiên chúng ta xác định từ đầu khi vào thi đấu thì chúng ta không thể nói chúng ta có trình độ vượt trội so với các đối thủ khác. Trước tiên là quá trình chuẩn bị, kế đến là những sai sót ảnh hưởng đến kết quả, đá bóng thì phải có may mắn nữa nên chúng ta không thể nói trước được sẽ vô địch SEA Games. Tuy nhiên với những gì đã chuẩn bị thì chúng ta có cơ sở để lọt đến trận chung kết”.

“Bản thân bầu Đức đã khẳng định U22 Việt Nam không vô địch SEA Games thì anh ấy xin nghỉ, đó là ý kiến cá nhân của bầu Đức. Anh ấy đã nói nếu làm được gì thì sẽ hỗ trợ hết mình cho bóng đá Việt Nam.

Chủ trương của lãnh đạo VFF đã quyết định trong buổi họp vừa qua là tất cả phải tập trung cao độ để giành thành tích cao nhất. Thường trực VFF sẽ có mặt ở Malaysia để cùng U22 Việt Nam dự SEA Games.

Khát vọng là rất cao nhưng cũng phải cần may mắn, như vừa qua U22 Việt Nam thoát thua bởi vũng nước trận gặp U22 Timor Leste từ phút thứ 5. Khát khao HCV SEA Games là của 90 triệu dân Việt Nam chứ không phải của riêng bầu Đức, hy vọng tất cả chung sức chung lòng để làm được điều đó”, ông Xuân Gụ nói thêm.

Về kế hoạch nuôi dưỡng tài năng bóng đá trẻ để không tái diễn tình cảnh các tài năng rơi rụng dần trong tương lai, ông Xuân Gụ nói: “Chúng ta không bao giờ mong muốn cảnh trẻ ngoan, già hư. Chuyện tương lai trả lời khó lắm vì các cầu thủ đó ở các CLB chứ không phải hàng ngày ở ngôi nhà VFF, chỉ khi nào có giải thì mới gọi họ lên tập trung.

VFF rất trân trọng và sẽ khen thưởng, giám sát, giáo dục, quản lý các cháu cho tốt để các cháu tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, cũng khó nói trước điều gì khi trong cuộc sống hiện tại, xã hội Việt Nam đang phản ánh chuyện trẻ ngoan, già hư như vậy”.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “VFF sẽ tiếp tục ký hợp tác với bóng đá Nhật Bản để được hỗ trợ về chuyên gia, kiến thức quản lý, y học, trọng tài, trao đổi học hỏi các tuyến trẻ… Những điều đó sẽ giúp bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ không chỉ ở cấp độ ĐTQG mà ở các CLB.

Hàn Quốc cũng đang mong muốn mở rộng quan hệ với bóng đá Việt Nam và thời gian tới 2 nền bóng đá sẽ có sự hợp tác, giao lưu nhiều hơn nữa ở mọi lĩnh vực để giúp bóng đá Việt Nam”.

Lãnh đạo VFF cũng thông báo có thể thời gian tới, VFF sẽ đề nghị áp dụng những quyết định mạnh tay mà FIFA yêu cầu vào các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: “Luật của FIFA ban hành về cầu thủ cố tình ăn vạ hưởng 11m sẽ bị phạt tiền rất nặng”.

Về câu hỏi sự ngắt quãng liên tục kéo dài của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ông Lê Hoài Anh lý giải: “Tại vòng loại World Cup vừa qua, đội tuyển Nhật Bản chỉ được tập trung đội tuyển gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu nước ngoài trước 48 giờ khi gặp UAE.

Kết quả là Nhật Bản thua 0-1, phát biểu sau trận đấu HLV trưởng của họ đã tuyên bố các cầu thủ về chưa thích nghi được múi giờ đã phải thi đấu. Còn UAE lại được chuẩn bị trong 1,5 tháng nên có thành tích tốt hơn.

Theo tôi nghĩ bóng đá bây giờ là sự chuyên nghiệp, phải có sự thích nghi và tùy thuộc vào trình độ phát triển của quốc gia đó. Với lịch thi đấu đã ban hành như năm nay thì tất cả bộ phận đã ngồi với nhau và đã được Hội đồng HLV QG thông qua và bảo vệ.

Bóng đá Việt Nam mới chỉ ở trình độ trung bình khá của bóng đá châu Á thôi chứ chưa là gì. Thế nên khi tham dự các giải đấu quan trọng đội tuyển cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại