Gửi tin kém vui đến Việt Nam, Hàn Quốc, Đông Timor báo hiệu sự đáng sợ trước SEA Games

Đoàn Dự |

Chơi ít hơn một người trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức nhưng Đông Timor đã vượt trội hoàn toàn Macau, thắng cách biệt tới 7-1.

Việt Nam cùng Hàn Quốc hẳn nhiên thích Macau chiến thắng ở lượt trận cuối cùng bảng I, VL U23 châu Á hơn là Đông Timor. Khi đó, hiệu số bàn thắng bại được dùng để tính suất nhì bảng vào vòng sau cho Việt Nam hoặc Hàn Quốc sẽ cao hơn rất nhiều.

Hy vọng ấy phần nào được nhen nhóm khi ở ngay đầu trận đấu giữa Đông Timor với Macau (9’), trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp có phần nặng tay, đuổi một cầu thủ áo đen ra ngoài. Lúc ấy, Đông Timor mới dẫn trước Macau 1 bàn (ở phút thứ 2).

Vậy nhưng, hơn người gần như chẳng giúp Macau chiếm được lợi thế nào đáng kể. Họ vẫn liên tục phải hứng chịu các đợt tấn công của Đông Timor. Lần lượt ở các phút 24, 31, 53, 66, 77, 86 Đông Timor ghi thêm bàn vào lưới đối phương.

Ở phút 64, Macau đã ghi được một bàn thắng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Nhưng chỉ sau đó 2 phút, họ vừa thủng lưới thêm vừa bị đuổi 1 người. Trong thế trận ấy, có bàn danh dự đã là may mắn cho Macau.

Thắng chung cuộc 7-1 bằng thế trận ấn tượng dù thiếu người trong phần lớn thời gian, Đông Timor tiếp tục cho thấy sự lợi hại của mình sau khi đã cầm hòa đội hình 2 của U22 Hàn Quốc 0-0 ở trận trước đó.

Sự tiến bộ nhanh chóng của U22 Đông Timor cho thấy, kết quả thua 0-4 của họ ở trận đầu trước U22 Việt Nam có lẽ chỉ là vì chưa thật sự bắt nhịp với giải đấu.

Tại SEA Games 29 sắp tới, U22 Việt Nam sẽ chung bảng với Thái Lan, Philippines và Indonesia cũng như Đông Timor, Campuchia.

Nhìn Đông Timor thi đấu 2 trận vừa qua, xem ra lần gặp lại đối thủ này trên đất Malaysia vào tháng sau (trận đầu tiên) sẽ không dễ dàng cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại