Bầu Đức: "HAGL tự hào vì lấy được tiền chuyển nhượng từ Thái Lan, Nhật Bản..."

Hải Bình |

Bầu Đức cho biết HAGL rất tự hào khi là đội bóng đầu tiên của Việt Nam có thể lấy được tiền của các đội bóng nước ngoài thông qua việc chuyển nhượng Công Phượng, Xuân Trường.

Tại buổi lễ họp báo ký hợp đồng để Công Phượng sang Bỉ thi đấu cho CLB Sint Truidense VV, bầu Đức tự tin chia sẻ rằng, ông và HAGL tự hào là đội bóng Việt Nam đầu tiên có thể lấy được tiền của các đội bóng nước ngoài thông qua việc chuyển nhượng cầu thủ HAGL.

"HAGL tự hào rằng đã mở rộng quan hệ với bóng đá quốc tế cách đây 10 năm rồi. Từ đó chúng tôi có được những mối quan hệ, họ biết đến HAGL nhiều hơn, họ theo dõi. Từ đó bạn bè nước ngoài mới biết đến kênh Youtube của HAGL, lượng người theo dõi hiện tại rất đông.

Ban đầu là Arsernal, rồi Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp rồi bây giờ tới Hà Lan và Bỉ. Vậy thử hỏi đội nào có mối quan hệ rộng như HAGL hay không. Trong nước, tìm mối quan hệ với 1 đội bóng cũng không ra. HAGL có mối quan hệ với 7 nền bóng đá ở nước ngoài, toàn là những quốc gia phát triển mạnh về bóng đá.

Thêm nữa, có đội bóng nào lấy được tiền của nước ngoài như HAGL hay không. Chúng tôi chuyển nhượng là có tiền, HAGL lấy được tiền của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và giờ là Bỉ. Hồi xưa giờ cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nhiều khi phải trả tiền cho thiên hạ.

Riêng HAGL thì đưa tiền đây, tôi lấy tiền được của 4 nơi rồi. Tôi lấy được bao nhiêu các bạn tự biết, dù có lấy được 1 đồng, cũng là lấy được tiền của nước ngoài về. Nhưng nên nhớ, tiền không quan trọng, quan trọng là danh dự", bầu Đức chia sẻ.

Bầu Đức: HAGL tự hào vì lấy được tiền chuyển nhượng từ Thái Lan, Nhật Bản... - Ảnh 1.

Công Phượng sẵn sàng cho chuyến sang châu Âu thi đấu lần đầu tiên. Ảnh: Thái Hải.

"Tôi sẽ cân đối vấn đề đó, nếu các cầu thủ trẻ của HAGL lên và kế thừa được rồi, tôi sẽ cho những cầu thủ như Văn Toàn, Hồng Duy hay Văn Thanh ra nước ngoài chơi bóng tiếp. Tôi khẳng định, sang năm HAGL sẽ lại cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu tiếp.

Thực sự, HAGL không hề ham hố danh hiệu trong nước, chúng tôi không tranh chấp vị trí gì ở giải trong nước cả. Cứ miễn làm sao đội đủ lực lượng thi đấu trong nước tôi sẽ cho đi. Cho ra nước ngoài để học hỏi, chứ ở nhà học cái gì. Nhưng cho đi phải có kế hoạch, cho hết không lẽ tôi giải tán đội bóng của mình sao.

Bây giờ mọi người chưa nhìn ra đâu. Nhưng 10 năm sau khi mọi người nhìn lại chặng đường mà HAGL đã làm nó sẽ khác. Không ai mở đường thì HAGL mở đường trước, chấp nhận thất bại để hội nhập. Cù lăn, cù lóc, người chơi dự bị thất bại, ai chửi cũng mặc kệ cứ đi đi. Nhưng tôi mong mọi người hãy ủng hộ đi", bầu Đức tiết lộ kế hoạch sẽ tiếp tục đưa cầu thủ của HAGL ra nước ngoài chơi bóng

"Tôi xin nói thẳng thế này, một năm dự bị ở nước ngoài không mất mát gì cả. Tôi nhắn Công Phượng, làm ơn cứ dự bị ở châu Âu 1 năm, tôi chưa nói đến việc được thi đấu nha. Nhưng không lẽ không được tập luyện sao.

Có trận này trận khác thôi, lúc dự bị lúc được thi đấu. Nhưng tôi nghĩ CLB Sint Truidense VV phải có lý do thì mới đặt vấn đề chuyển nhượng Công Phượng, không phải tự nhiên họ đặt máy bay sang đây để lấy Công Phượng về Bỉ không không.

Tôi tin từng bước bóng đá Việt Nam sẽ rút ngắn khoảng cách với thế giới. Chứ cứ tự ti thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Bóng đá Việt Nam muốn tiến bộ phải hội nhập, tôi xin khẳng định như vậy, mà hội nhập phải cho đi, dở hay giỏi chưa biết", bầu Đức tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại