Bầu Đức: Ai muốn nói gì là quyền của họ, còn tôi chỉ xem mình như người đưa đò thầm lặng

Tiểu Mã |

Bầu Đức đã trải lòng về những tâm tư và cảm xúc của mình sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam giương cao chiếc cúp vô địch ở ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Bóng đá Việt Nam đã khép lại một năm 2018 đầy viên mãn với chức vô địch AFF Cup sau chuỗi kỳ tích tại giải U23 châu Á và Asiad. Thành công ấy đến từ sự tỏa sáng của các tuyển thủ cùng HLV Park Hang-seo, nhưng cũng có đóng góp không nhỏ của một bầu Đức, người đã trực tiếp sang Hàn Quốc mời thầy Park về Việt Nam và còn trả lương cho nhà cầm quân 59 tuổi.

Tất nhiên, sau thành công của đội tuyển, giới truyền thông và người hâm mộ lại phải nhắc tới bầu Đức. Và sau những thời khắc lịch sử ở Mỹ Đình tối qua, vị tỷ phú phố Núi đã lên tiếng trải lòng về những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ông chủ của CLB HAGL đã chia sẻ trên mạng xã hội: "Không thể tả được niềm vui với khoảnh khắc cầu thủ Việt Nam nâng cao cúp vô địch. Nhưng niềm vui của tôi không khác với hàng triệu người hâm mộ trên đất nước này. Niềm vui chiến thắng thì ai cũng như ai thôi, nếu đã và đang dành trọn tình yêu cho bóng đá Việt Nam".

Bầu Đức: Ai muốn nói gì là quyền của họ, còn tôi chỉ xem mình như người đưa đò thầm lặng - Ảnh 1.

Bầu Đức tự nhận mình chỉ như một người đưa đò thầm lặng.

Tuy nhiên, khi trao đổi với tờ báo Zing.vn, vị doanh nhân gốc Bình Định lại không cho rằng nhờ có ông mà bóng đá Việt Nam mới sở hữu HLV Park Hang-seo để chinh phục những thành công như ngày hôm nay.

"Nhiều người nói không có bầu Đức thì HLV Park Hang-seo không đến và đưa bóng đá Việt Nam nổi đình nổi đám như hôm nay? Tôi không nghĩ vậy, ai muốn nói gì hay nhận định thế nào là quyền của họ. Còn tôi luôn xem mình là người đưa đò thầm lặng. Làm được gì cho bóng đá nước nhà, tôi không bao giờ từ chối".

Bầu Đức cũng chia sẻ rằng ông không hề chạnh lòng khi HLV Park Hang-seo khá nhiều lần loại toàn bộ các cầu thủ thuộc lò HAGL trong đội hình xuất phát ở AFF Cup 2018. Bầu Đức cho rằng việc chọn ai là toàn quyền của HLV trưởng và chiến thắng của đội tuyển, của đất nước mới là điều quan trọng nhất.

Với bóng đá Việt Nam, bầu Đức là nhân vật nổi tiếng bởi tâm huyết và nhiều đóng góp đặc biệt là với công tác đào tạo trẻ. Ông cũng là người đã trả 19,2 tỷ đồng tiền lương cho HLV Park Hang-seo. Được biết, mỗi tháng, số tiền mà tập đoàn HAGL chuyển khoản cho VFF để trả lương, đóng thuế cho thầy Park là 800 triệu đồng, cho bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại