Bầu cử Mỹ “nóng” với cuộc đua Thượng viện, Tổng thống Donald Trump “chính thức ra mặt”

Thu Hoài |

Một ngày sau thất bại pháp lý liên tiếp tại các bang chiến trường, ông Donald Trump tối qua có cuộc mít tinh đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3/11.

Tổng thống Trump trong một cuộc vận động ở Georgia. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump trong một cuộc vận động ở Georgia. Ảnh: Reuters.

Sự kiện là nhằm vận động cho cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung tại bang Georgia vào đầu năm 2021 và cũng là sự kiện có ý nghĩa quyết định cán cân quyền lực tại Mỹ trong 4 năm tới.

Ông Donald Trump đã xuất hiện tại cuộc mít tinh cùng với hai ứng cử viên đảng Cộng hòa là bà Kelly Loeffler và ông David Perdue. Trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 5/1 năm tới để chọn 2 ghế thượng nghị sĩ đại diện bang Georgia, bà Kelly Loeffler và ông Perdue sẽ đối mặt với hai đối thủ Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock. Trong khi mục tiêu của đảng Dân chủ là một thế cân bằng hoàn hảo 50-50, thì đảng Cộng hòa cần một chiến thắng để duy trì đa số tại Thượng viện.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa David Perdue nhấn mạnh: “Mọi sự chú ý của nước Mỹ đều đang đổ dồn vào Georgia. Chúng tôi hiểu rằng sự lựa chọn của cử tri trong cuộc đua này có ý nghĩa rất quan trọng, nó không chỉ là lựa chọn tôi, bà Kelly Loeffler hay các đối thủ đảng Dân chủ, mà chính là định hướng tương lai của đất nước”.

Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, sự kiện đã bị lu mờ bởi những cáo buộc gian lận bầu cử của Tổng thống. Nhà lãnh đạo Mỹ đã “mượn sân khấu” để bày tỏ sự bất bình về những kết quả đáng thất vọng vừa qua của ông và đảng Cộng hòa, đồng thời nhấn mạnh tới một loạt thành tích bầu cử của mình, kể cả tại Georgia. Chỉ vài giờ trước cuộc mít tinh, thống đốc bang Georgia Brian Kemp thuộc đảng Cộng hòa đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống “đảo ngược kết quả” tại bang này, với chiến thắng hiện thuộc về đối thủ Joe Biden.

Hiện tại, đảng Cộng hòa có 50 ghế ở Thượng viện, trong khi đảng Dân chủ kiểm soát 8 ghế. Nếu đảng Dân chủ giành thắng lợi trong hai cuộc đua ở "bang trái đào" này, hai đảng sẽ có số ghế ngang bằng nhau, đồng nghĩa với việc thuộc về tay đảng Dân chủ. Bởi trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu cân bằng nào tại Thượng viện, bà Kamala Harris liên danh tranh cử với ông Biden sẽ giữ chức Chủ tịch Thượng viện và là người quyết định cuối cùng. Ngược lại, nếu đảng Cộng hòa duy trì được thế đa số, ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng sẽ phải làm việc với một Quốc hội bị chia rẽ, với một Thượng viện có quyền phủ quyết mọi bổ nhiệm hay các dự luật lớn của Tổng thống. Tuần trước, cựu Tổng thống Barack Obama đã tham gia vận động cử tri ủng hộ cho hai ứng cử viên đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock.

"Georgia một lần nữa trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Cuộc bầu cử đặc biệt tại đây sẽ quyết định thành công nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden, cũng như quyết định liệu ông Biden có thể thực hiện tất cả các cam kết về mặt pháp lý hay không?”, ông Obama nói.

Dù được đánh giá có lợi thế hơn đảng Dân chủ, song lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng đã bày tỏ lo ngại rằng những diễn biến liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống vừa qua có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Bên cạnh đó, sự chia rẽ giữa các thành viên đảng Cộng hòa tại Georgia đang ngày lan rộng sau cuộc bầu cử 3/11 khi Tổng thống Donald Trump cho rằng có gian lận bầu cử. Kết quả thăm dò dư luận mới đây cho thấy 13% người được hỏi cho biết họ sẽ không tham gia bỏ phiếu vào ngày 5/1 bởi tin rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua có gian lận./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại