Bắt xe taxi Mai Linh vận chuyển gần 1 tạ pháo nổ

Hoàng Thanh |

Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện Đức Cơ đã phát hiện chiếc taxi hãng Mai Linh vận chuyển gần 1 tạ pháo nổ các loại.

Ngày 17-12, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ bằng taxi.

Trước đó vào khoảng 23 giờ 12-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy - môi trường, Công an huyện Đức Cơ trong lúc tuần tra tại Quốc lộ 19B, đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, đã phát hiện chiếc taxi hãng Mai Linh chở trái phép 86 kg pháo nổ các loại.

Lúc này, trên xe có tài xế Lê Hoàng Trọng Khánh (SN 1991, ngụ Kon Tum) điều khiển và Nguyễn Quang Thiếu (SN 1994, ngụ Kon Tum).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vận chuyển số pháo trên xuống thị trấn Chư Ty để tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số pháo trên để tiếp tục điều tra.

Bắt xe taxi Mai Linh vận chuyển gần 1 tạ pháo nổ - Ảnh 1.

Số lượng pháo bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 21-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy - môi trường, Công an huyện Đức Cơ cũng đã bắt quả tang Trần Văn Hạnh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép pháo nổ với Nguyễn Văn Hòa tại khu vực Làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại