Bắt tạm giam người cha lái ô tô trong vụ đánh thương binh chiều 28 Tết

Hoàng Đan |

Theo Trung tá Dũng, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối với người cha trong vụ đánh thương binh.

Chiều 9/2, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho hay, cùng với việc khởi tố bị can về hành vi đánh thương binh Hoàng Tiến Vin do va chạm giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam ông Nguyễn Bá Nhu và cho con trai Nguyễn Bá Tài được tại ngoại.

Theo Trung tá Dũng, hai bị can Nguyễn Bá Nhu và con trai Nguyễn Bá Tài cùng đều ở thôn Kênh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Kết quả giám định cũng xác định, sau vụ hành hung xảy ra vào ngày 25/1, nạn nhân Hoàng Tiến Vin bị thương tích 15%.

Cũng theo đại diện Công an Chương Mỹ, hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ cũng đã phê chuẩn lệnh khởi tố đối với hai bị can trên và bắt tạm giam đối với bị can Nhu.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, chiều 25/1 (tức 28 Tết), ông Nhu lái ôtô 4 chỗ chở con trai đi qua huyện Chương Mỹ. Đến tỉnh lộ 419, đoạn qua thị trấn Chúc Sơn, xe ba gác do ông Hoàn Tiến Vin điều khiển va chạm với xế hộp của bị can 51 tuổi.

Vụ va chạm khiến ôtô trầy xước ở sườn trái, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính. Thấy ông Vin điều khiển xe rời khỏi hiện trường, ông Nhu vừa điều khiển ôtô đuổi theo, vừa hô hào người dân chặn chiếc xe ba gác.

Sau khoảng 3km truy đuổi, bố con ông Nhu đã dừng được xe ông Vin. Hai bị can được xác định đã khóa tay, đánh người thương binh. Lúc này, người dân địa phương đã quay clip rồi đăng lên mạng xã hội. Hôm vụ án xảy ra, cảnh sát đã đưa những người liên quan về trụ sở.

Sau khi cung cấp thông tin, ông Vin được đưa vào bệnh viện điều trị. Trong đơn đề nghị khởi tố vụ án, ông Vin nói mình bị nhóm truy đuổi cầm nạng gỗ đánh rạn xương vai.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương củng cố hồ sơ vụ án. Quan điểm của lực lượng chức năng là xử theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, ông Hoàng Tiến Vin nhập ngũ năm 1972 và tháng 5/1974, bị thương trong một trận chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam. 

Hiện ông Vin đang được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại